Pháp có thể tạm hoãn các cuộc bầu cử địa phương do dịch Covid-19

11:03 - Thứ Năm, 22/10/2020 Lượt xem: 4397 In bài viết

Chủ tịch Hạ viện Pháp Richard Ferrand ngày 21-10 cho biết, ông ủng hộ việc tạm hoãn các cuộc bầu cử địa phương tại Pháp dự kiến diễn ra vào tháng 3-2021 do đại dịch Covid-19. Ý kiến của ông R.Ferrand được đưa ra khi số ca tử vong vì Covid-19 tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 5 tới nay.

Cùng ngày, giới chức Pháp thông báo có thêm 20.468 ca mắc mới chỉ trong 24 giờ qua, đưa tổng số người mắc Covid-19 lên 930.745 trường hợp, 33.885 ca tử vong. Hiện giới chức Pháp vẫn đang theo dõi khoảng 1.829 ổ dịch. Pháp đã áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm với 9 đô thị lớn có gần 20 triệu dân. Trước đó, những khu vực này cũng đã áp dụng các biện pháp hạn chế như đóng cửa các quán bar, bể bơi và phòng tập thể hình. Các tụ điểm giải trí như rạp xiếc, câu lạc bộ khiêu vũ, các triển lãm thương mại đều bị cấm.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, thủ đô Berlin (Đức) đã ra quyết định áp dụng mở rộng việc đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc. Ngoài ra, theo thông báo của Thị trưởng Berlin Michael Muller, giới hạn đối với các cuộc gặp riêng tư cũng sẽ sớm được áp dụng. Đối với các cuộc gặp ngoài trời chỉ được phép tối đa 25 người tham gia thay vì 50 người như trước đây, các cuộc gặp trong nhà tối đa 5 người thay vì 10 người. Ông M.Muller mô tả sự gia tăng của số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 là tình huống đáng lo ngại. Ngoài việc phong tỏa, các chính trị gia không còn nhiều lựa chọn để áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan.

Tính đến 23h ngày 21-10, thế giới đã có 41.094.667 ca mắc Covid-19, 1.130.550 trường hợp tử vong.

* Ngày 21-10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện 2 chuyến bay đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước an toàn.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top