Nỗ lực giải cứu hàng trăm học sinh bị bắt cóc tại Nigeria

10:13 - Thứ Ba, 15/12/2020 Lượt xem: 5491 In bài viết

Chính phủ Nigeria, ngày 14-12, cho biết, lực lượng an ninh nước này đang nỗ lực giải cứu hàng trăm học sinh bị một nhóm vũ trang bắt cóc từ ngày 11-12 vừa qua tại bang Katsina.

Theo Thống đốc bang Aminu Bello Masari, ngôi trường có 839 học sinh, song chưa rõ bao nhiêu em bị bắt cóc và bao nhiêu em có thể đã trốn thoát. Thông tin từ 1 học sinh trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc và trở về nhà cho biết, có tổng cộng 520 người bị bắt cóc từ trường.

Hiện, tất cả các trường phổ thông ở bang Katsina đã phải đóng cửa. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công và kêu gọi những kẻ bắt cóc trả tự do cho các em học sinh, đồng thời tái khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ của Liên hợp quốc đối với Chính phủ và người dân Nigeria trong cuộc chiến chống khủng bố, cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top