Lào tổ chức Hội nghị Chính phủ mở rộng lần thứ nhất năm 2021

15:37 - Thứ Tư, 07/07/2021 Lượt xem: 2341 In bài viết

Theo Báo Quân đội nhân dân Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Chính phủ Lào tổ chức Hội nghị Chính phủ mở rộng lần thứ nhất năm 2021 với đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương theo hình thức trực tuyến từ ngày 6-7-2021 đến ngày 8-7-2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, thủ đô Viêng Chăn.

Hội nghị Chính phủ Lào mở rộng lần thứ nhất năm 2021. Ảnh: kongthap.gov.la

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh, Hội nghị Chính phủ Lào mở rộng lần này sẽ tập trung đánh giá công tác tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; thảo luận chính sách ứng phó các tác động do dịch Covid-19 gây ra. Ngoài ra, Hội nghị tiến hành thảo luận về công tác phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo; công tác tài chính và đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiện nay.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đề nghị các đại biểu cần phát biểu ngắn gọn, bao trùm, phát huy tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ. Từ đó, đề xuất những giải pháp phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng và Quốc hội đã đề ra.

Hội nghị Chính phủ Lào mở rộng sẽ tiếp tục và kết thúc vào ngày 8-7.

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top