Australia bác yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông

14:50 - Thứ Năm, 09/09/2021 Lượt xem: 2659 In bài viết

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Australia Andrew Hastie khẳng định các tàu hải quân nước này sẽ không thực hiện yêu cầu của Bắc Kinh đối với tất cả tàu thuyền đi vào “các vùng lãnh hải” ở Biển Đông phải thông báo cho chính quyền Trung Quốc về sự hiện diện của mình.

Chiến hạm Australia, Mỹ và Nhật Bản diễn tập tại Biển Philippines, ngày 21-7. Ảnh:US Navy

Phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ tại Australia ngày 7-9, ông Hastie nói: “Các tàu và máy bay của quân đội Australia (ADF) sẽ tiếp tục thực hiện các quyền tự do hàng hải và hàng không theo luật quốc tế ở Biển Đông và chúng tôi ủng hộ các quốc gia khác làm điều tương tự. Đây là quan điểm của chúng tôi về việc duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp”.

Ông Hastie cho biết thêm các tàu hải quân Australia đã thực hiện 6 hải trình đi qua Biển Đông trong năm nay.

P.V (theo SGGP)
Bình luận
Back To Top