Biến đổi khí hậu làm tăng hiểm họa liên quan đến nước

15:26 - Thứ Năm, 07/10/2021 Lượt xem: 3079 In bài viết

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hiệp quốc cảnh báo biến đổi khí hậu làm tăng những hiểm họa liên quan đến nước trên toàn cầu như lũ lụt và hạn hán, trong khi số người bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm nước dự kiến cũng sẽ tăng vọt.

Ảnh minh họa: CNN

Theo AP, báo cáo mới của WMO cho biết, trong năm 2018, có khoảng 3,6 tỷ người trên toàn cầu không được tiếp cận nguồn nước sinh hoạt hàng tháng. Ở thời điểm năm 2050, con số này dự kiến sẽ vượt quá 5 tỷ người.

Dữ liệu của WMO cho thấy, kể từ năm 2000, các thảm họa liên quan lũ lụt đã tăng 134% so với 2 thập niên trước đó. Các đợt hạn hán cũng như thời gian kéo dài của mỗi lần hạn hán cũng tăng 29%.

Trong năm 2020, các sự kiện cực đoan liên quan đến nước đã khiến hàng triệu người phải di tản và hàng trăm người thiệt mạng trên khắp châu Á, trong khi hơn 2 tỷ người ở châu Phi sống trong cảnh bấp bênh nguồn nước và bị thiếu nước sạch sinh hoạt. 

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top