Y tếSức khỏe

Phòng, chống tác hại của thuốc lá

“Học đường không khói thuốc” cần sự chung tay của cộng đồng

15:33 - Thứ Sáu, 17/02/2017 Lượt xem: 4783 In bài viết
ĐBP - Những năm gần đây, tình trạng hút thuốc lá trong giới trẻ ngày càng phổ biến. Không chỉ học sinh THPT, học sinh tiểu học, THCS cũng bắt đầu tập hút thuốc. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, nhưng việc bị bạn bè lôi kéo, khích bác được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng hút thuốc lá trong thanh niên, vị thành niên nói chung và học sinh nói riêng...

Hút thuốc lá là hiện tượng khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Ở tuổi thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường, đa số các em chưa ý thức đầy đủ về tác hại nghiêm trọng của việc hút thuốc lá, nên các em, bắt chước lẫn nhau và tâm lý thích tỏ ra mình đã lớn muốn thử cảm giác hút thuốc hoặc bị bạn bè mời mọc, lôi kéo cùng hút thuốc. Các em chưa nhận thức được ảnh hưởng nghiêm trọng do hút thuốc lá gây ra cho bản thân và những người xung quanh. Tệ hại hơn là việc hút thuốc trong môi trường học đường là biểu hiện của hành vi không văn minh, gây bức xúc cho các học sinh, sinh viên khác. Cùng với đó, một bộ phận giáo viên nam hút thuốc trong trường học cũng ảnh hưởng đến việc tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá trong học sinh. Ngoài ra, việc bán thuốc lá tại các hàng quán xung quanh cổng trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh dễ dàng mua được thuốc khi có nhu cầu.

Trước thực trạng đó, công tác phòng, chống hút thuốc lá là một vấn đề bức thiết, hơn ai hết đối tượng đáng được quan tâm nhất là tuổi trẻ, với những đặc trưng tâm lý lứa tuổi rất dễ bị lôi kéo vào việc hút thuốc. Vì vậy, công tác phòng, chống hành vi hút thuốc lá ở tuổi học sinh, sinh viên là rất quan trọng do tỷ lệ dân số ở độ tuổi này khá cao và đây là độ tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất và họ chưa nhận thức đúng về tác hại của thuốc lá. Giáo dục được các thế hệ học sinh nói “không” với thuốc lá là chúng ta sẽ có nhiều thế hệ công dân khỏe mạnh, trí tuệ, có lối sống văn minh lành mạnh và bớt được nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Để con em mình không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, các bậc cha mẹ học sinh nên thường xuyên quan tâm, quản lý để con em mình không hút thuốc lá trong độ tuổi đến trường và phụ huynh cũng không nên vô tư hút thuốc trước mặt trẻ em. Đồng thời, các bậc phụ huynh phải giúp các em nhận thức được rằng, trưởng thành không có nghĩa là cầm điếu thuốc trên tay, mà nó được đánh dấu ở việc nhận thức đúng, sai về hành động của bản thân. Các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp; giáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh hiểu được những tác hại và cách bỏ thuốc lá, cung cấp cho các em kỹ năng từ chối hút thuốc lá và ý thức “nói không với thuốc lá” bằng cách thông qua các tiết sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, sinh hoạt lớp…

Thu Phượng (T4G)
Bình luận
Back To Top