Y tếSức khỏe

Việt Nam có gần 200.000 người mắc đột quỵ mỗi năm

10:28 - Thứ Sáu, 18/12/2020 Lượt xem: 7975 In bài viết

Phát biểu tại buổi tọa đàm ngày 17-12 tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Đột quỵ gia tăng ở người trẻ - giải pháp nào để phòng ngừa?” do Báo Tiền Phong phối hợp với Bệnh viện Đột quỵ tim mạch thành phố Cần Thơ tổ chức, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội Can thiệp thần kinh thế giới, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ tim mạch thành phố Cần Thơ cho biết, mỗi năm ở Việt Nam, có gần 200.000 người mắc đột quỵ mỗi năm, tỷ lệ tử vong chiếm tới 20%.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường, bệnh nhân đến bệnh viện sớm trong vòng 3-6 giờ đồng hồ sau đột quỵ, sẽ có cơ hội được cứu sống cao hơn. Đáng chú ý là hiện tại, giới trẻ Việt Nam chưa quan tâm đúng mức đến căn bệnh này vì cho rằng căn bệnh chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Đây là suy nghĩ sai lầm. Bởi hiện nay, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt có những người dưới 40 tuổi, bị đột quỵ. 

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top