ABG 5: Đoàn Việt Nam giành thêm 9 HCV

14:10 - Thứ Tư, 28/09/2016 Lượt xem: 3244 In bài viết
Ngày 27/9, các VĐV Việt Nam đã có một ngày thi đấu thành công khi giành tới 9 tấm HCV, 5 HCB, 5 HCĐ, trở lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương ABG 5 sau 3 ngày thi đấu chính thức.

Tấm HCV mở đầu của các VĐV Việt Nam đến từ môn cầu mây nữ 3 người. Ở trận chung kết, trước đội Myanmar đã từng bị các cô gái của Việt Nam đánh bại 2-0 ngay ở vòng bảng, các VĐV chủ nhà Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ thế trận và thắng áp đảo đối phương ở cả 2 hiệp đấu với điểm số lần lượt là 21-9 và 21-16.

 

ĐT cầu mây nữ Việt Nam trên bục nhận HCV.

Sau tấm HCV của môn cầu mây, các VĐV môn điền kinh đã liên tiếp mang về những tấm huy chương quý giá cho Đoàn Việt Nam.

Ở nội dung nhảy xa, với thành tích 6,32 m, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành HCV, trong khi đó, tấm HCB cũng thuộc về một VĐV của Việt Nam là Nguyễn Thị Trúc Mai với thành tích 6,11 m.

Ở nội dung chạy 60 m nữ, VĐV Lê Tú Chinh đã giành thêm cho ĐT điền kinh Việt Nam một HCV với thành tích 7 giây 60, hơn tấm HCB của VĐV Thái Lan Pakdee Khanrutai 0,13 giây (7 giây 73). Cũng ở nội dung này, VĐV Lê Mộng Tuyền giành HCĐ với thành tích 7 giây 74.

 

Cặp VĐV Nguyễn Thu Hà/Dương Thị Ánh Nguyệt giành HCV pencak silat nội dung ganda nữ (biểu diễn).

Kết thúc môn kurash tại ABG 5, các VĐV kurash Việt Nam tiếp tục đoạt được 2 tấm HCV ở hạng cân dưới 63 kg nữ với chiến thắng của VĐV Nguyễn Thị Hương và hạng cân dưới 70 kg của nữ với chiến thắng của VĐV Nguyễn Thị Lan. VĐV Nguyễn Thị Diệu Tiên giành HCĐ hạng cân dưới 70 kg. Như vậy, với 4 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ, ĐT kurash Việt Nam đã vượt qua 2 đoàn mạnh là Iran và Uberkistan để giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung kurash tại ABG5.

Môn đá cầu của Đoàn Việt Nam cũng có một ngày thi đấu thành công khi giành được 3 HCV. Ở trận chung kế nội dung đôi nam, cặp VĐV Lê Thanh Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn đã xuất sắc giành thắng lợi trước các VĐV Trung Quốc với tỷ số 2-0 (21-10 và 21-13).

Cũng ở trận chung kết đôi nữ môn, cặp VĐV Nguyễn Thị Đào và Hoàng Thị Trà My cũng đã giành thắng lợi 2-0 (21-11, 21-9) trước trước đối thủ để giành tấm HCV. Ở nội dung đôi nam nữ, cặp VĐV Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thanh Điền của Việt Nam đánh bại cặp đôi của Thái Lan cũng với tỷ số 2-0 (21-9, 21-14).

 

TOP 10 bảng tổng sắp huy chương tính đến hết ngày 27/9.

Cập nhật bảng xếp hạng tổng sắp huy chương ABG5 đến hết ngày 27/9, đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu với thành tích 18 HCV, 17 HCB, 23 HCĐ. Đứng thứ 2 là đoàn Thái Lan với 18 HCV, 12 HCB, 15 HCĐ.

Hôm nay (28/9), ABG5 tiếp tục tranh tài ở các nội dung bóng nước, bóng chuyền, bóng đá, bóng ném, bóng rổ 3x3, pencak silat, vovinam, điền kinh, đua thuyền…

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
Back To Top