HCV bắn súng tại ASIAD sẽ nhận 2,1 tỷ đồng

15:48 - Thứ Tư, 01/08/2018 Lượt xem: 6651 In bài viết
Theo Tổng cục TDTT, mức thưởng cho VĐV Việt Nam giành Huy chương Vàng môn bắn súng tại ASIAD 2018 sẽ vào khoảng 2,1 tỷ đồng.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và các nhà tài trợ vừa tổ chức lễ xuất quân và công bố mức thưởng cho thành tích của VĐV thuộc Đội tuyển Bắn súng Việt Nam dự Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 2018.

 

Đội tuyển Bắn súng Việt Nam tại lễ xuất quân dự ASIAD 2018.

Đội tuyển Bắn súng Việt Nam tham gia thi đấu tại ASIAD 2018 gồm 18 xạ thủ, tranh tài ở các nội dung: Súng ngắn nam, nữ; súng trường nam, nữ; súng trường di động nam và bắn đĩa bay nam.

Mục tiêu của Đội tuyển Bắn súng Việt Nam là vào chung kết và phấn đấu giành Huy chương Vàng.

Theo HLV trưởng Đội tuyển Bắn súng quốc gia Nguyễn Thị Nhung, để chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần này, ngay từ đầu năm, Đội tuyển đã tích cực tập huấn và tham gia nhiều giải đấu lớn của thế giới, châu lục. Sau lễ xuất quân, ngày 30/7, Đội tuyển đã trở lại Hàn Quốc tập huấn. Ngày 14/8, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia.

Tại lễ xuất quân, Ban Tổ chức đã công bố các nhà tài trợ đồng hành với Đội tuyển Bắn súng quốc gia Việt Nam, gồm: Công ty CHO - A, Công ty TNHH KTC Electronics Việt Nam, OCC Olympia Capital Corp, Công ty TNHH Hồng Sâm Hansusam. Các nhà tài trợ Việt Nam gồm: Ngân hàng Nam Á, Tổng công ty Sông Đà - Sudico, Ocean Group, Công ty Partron, Công ty Scelido.

Tổng giá trị giải thưởng giành cho VĐV giành Huy chương Vàng là 2,120 tỷ đồng; Huy chương Bạc: 660 triệu đồng; Huy chương Đồng sẽ nhận 376 triệu đồng.

Tại ASIAD Incheon 2014, Đội tuyển Bắn súng Việt Nam giành được 2 Huy chương Bạc: Đặng Hồng Hà- Nguyễn Thị Lệ Quyên-Nguyễn Thị Thu Hằng (súng trường 10 m mục tiêu di động nữ); Nguyễn Hoàng Phương (súng ngắn bắn chậm cự ly 50 m nam).

Các nội dung: 25 m súng ngắn ổ quay đồng đội; 50m đồng đội súng ngắn hơi nam; 25m súng ngắn hơi nam; 10 m súng trường hơi di động nam/nữ giành được Huy chương Đồng.

 

Các bảng đấu bóng đá nữ ASIAD 2018.

Đội tuyển Bóng đá nữ tập huấn tại Nhật Bản

Ngày 31/7, Đội tuyển Bóng đá nữ với 21 cầu thủ do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt lên đường sang Nhật Bản tập huấn trước thềm ASIAD.

Sau khi giành Huy chương Đồng tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2018 hồi cuối tháng 6 vừa qua, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tập trung ngay để chuẩn bị cho Á vận hội.

Địa điểm chuyến tập huấn từ nay đến ngày 11/8 là tại thành phố Mimasaka. Ở đợt tập huấn này, các học trò của ông Mai Đức Chung dự kiến sẽ thi đấu giao hữu 2-3 trận với các câu lạc bộ bóng đá nữ mạnh của Nhật Bản.

Ở kỳ ASIAD Incheon 2014, Đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào trận bán kết sau khi thắng đội nữ Thái Lan ở tứ kết với tỷ số 2-1. Trong trận bán kết, các cầu thủ Việt Nam đã thua đội Nhật Bản 0-3 và xếp hạng Tư chung cuộc. Kết quả này được đánh giá là một kỳ tích của bóng đá nữ Việt Nam.

Tại ASIAD 2018, môn bóng đá nữ có 11 đội tham gia, được chia thành 3 bảng.

Điều thú vị là Đội tuyển nữ Việt Nam (bảng C) lại có dịp hội ngộ với các đấu thủ ở trận tứ kết và bán kết kỳ Á vận hội 4 năm trước là Thái Lan, Nhật Bản (đương kim Á quân bóng đá nữ ASIAD).

Trong trận ra quân (ngày 17/8), các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Thái Lan, đội vừa giành chức vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2018.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top