Chung cuộc V. League: Nam Định còn hy vọng, 'Thể Công' tái xuất

14:36 - Thứ Ba, 09/10/2018 Lượt xem: 5140 In bài viết

Sau 176 trận đấu, Giải vô địch bóng đá quốc gia -V. League 2018 đã khép lại sau vòng đấu thứ 26 vào chiều tối ngày 8/10.

 

Sân vận động Thiên Trường đầy ắp khán giả.

Mùa giải 2018 có nhiều điều thú vị và cũng là những điểm nhấn đáng chú ý.

Điểm đáng chú ý trước tiên là việc CLB Hà Nội giành chức vô địch trước 5 vòng đấu. Tại vòng đấu thứ 21 (tối 9/9) trên sân nhà Hàng Đẫy, các cầu thủ Hà Nội đã giành chiến thắng 2-0 khi tiếp SLNA. Trận thắng này đã đưa đội bóng Thủ đô lên ngôi vô địch với 54 điểm, bỏ xa đội bám đuổi 16 điểm (Sanna Khánh Hòa lúc này có 38 điểm). Trong 5 trận đấu còn lại, đội Hà Nội giành được thêm 10 điểm và họ có tổng cộng 64 điểm khi kết thúc mùa giải, hơn đội giành Huy chương Bạc FLC Thanh Hóa 18 điểm.

Mùa giải 2018 đã chứng kiến cuộc tranh giành Huy chương Bạc khá thú vị giữa Sanna Khánh Hòa và FLC Thanh Hóa vì đến tận trận đấu cuối cùng, chuyện này mới ngã ngũ.

Tại vòng đấu thứ 25 (2/10), cả hai đội đều có 43 điểm dù Thanh Hóa nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng/thua. Vì vậy, nếu trận vòng 26 có kết quả hòa, Sanna Khánh Hòa sẽ giành được ngôi Á quân do trận lượt đi (ngày 5/4), các cầu thủ Khánh Hòa thắng Thanh Hóa 3-1.

Nhưng ở trận đấu cuối cùng (ngày 8/10), Khánh Hòa đã không giữ được lợi thế khi thua 0-1 trên sân Thanh Hóa và chấp nhận Huy chương Đồng.

Ở mùa giải 2018, “số phận” tân binh Nam Định cũng vô cùng “lận đận”.

Số là sau 7 năm vắng bóng (kể từ 2007), đội bóng Nam Định do HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ huy đã giành quyền lên chơi V. League 2018.

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam dù đã mang đến cho khán đài không khí “nóng rực” khi trận đấu nào của họ cũng “đầy ắp” khán giả nhưng do lực bất tòng tâm, các cầu thủ Nam Định thường xếp ở TOP 3 đội cuối bảng.

Đến vòng 26, Nam Định (đã có 21 điểm) gặp XSKT Cần Thơ (đã có 20 điểm, một đội bóng cũng ở tình cảnh tương tự). Đây là trận đấu “sinh tử” của cả 2 đội vì đội nào thua sẽ phải “giã từ V. League” để xuống chơi giải hạng Nhất; đội thắng sẽ đá trận play-off để trụ hạng.

Với Nam Định, chỉ cầm hòa được là vẫn còn hy vọng trụ hạng. Và trận đấu cuối cùng (ngày 8/10), Nam Định đã thỏa nguyện khi cầm hòa Cần Thơ 1-1.

 

TOP 5 đội dẫn đầu V.League 2018.

Chung cuộc V. League 2018, XSKT Cần Thơ nói lời chia tay, còn đội bóng thành Nam sẽ đấu trận play-off với đội xếp thứ 2 giải hạng Nhất, đội Hà Nội B. Trận play-off diễn ra vào ngày 13/10.

Thế chỗ Cần Thơ ở V. League 2019 là đội Viettel, đội vừa giành quyền lên hạng. Có thông tin là đội bóng Viettel của HLV Nguyễn Hải Biên sẽ hồi sinh thương hiệu “Thể Công”- đội bóng quân đội lừng tiếng một thời- trên đấu trường V. League 2019.

Một vài số liệu thống kê V. League 2018:

- Trong 176 trận đấu, các cầu thủ đã ghi được 541 bàn thắng (trung bình: 3,07 bàn/trận);

- Trong số các cầu thủ ghi được từ 15 bàn thắng trở lên, không có cầu thủ nào là cầu thủ trong nước.

*Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Oseni Ganiyu Bolaji (người Nigeria, CLB Hà Nội): 17 bàn.

*Cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất: Nguyễn Tiến Linh (B. Bình Dương) với 14 bàn.

*Cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam, Đội tuyển Olympic, Đội tuyển quốc gia ghi nhiều bàn thắng nhất, lần lượt là: Nguyễn Công Phượng (HAGL) 12 bàn; Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Phan Văn Đức (SLNA) cùng ghi được 9 bàn; Trần Minh Vương (HAGL): 8 bàn; Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, (HAGL), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam): 7 bàn; Đoàn Văn Hậu (Hà Nội) ghi được 5 bàn.

*Tiền đạo nội nhiều tuổi nhất Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương, sinh năm 1985) ghi được 4 bàn thắng.

(Nguồn: Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam-VPF)

P.V (Theo Chinhphu)
Bình luận
Back To Top