Ý nghĩa cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ

08:35 - Thứ Tư, 24/04/2019 Lượt xem: 7296 In bài viết
Sáng 23-4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu Cuộc đua xe đạp "Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân". 

Giải đấu có sự góp mặt của hơn 70 cua-rơ thuộc 12 đội đua nam (10 đội trong nước và 2 đội nước ngoài là Nhật Bản và Philippines), tranh tài từ ngày 1-5 đến 6-5 theo lộ trình Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, trong đó có các vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), thành phố Sơn La và thành phố Điện Biên Phủ.

 

Trong khuôn khổ cuộc đua, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, bao gồm: Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc tôi" với chủ đề "Bài ca chiến thắng" tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), nhằm gây quỹ ủng hộ cuộc đua và tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi (ngày 24-4); dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ (ngày 1-5, tại Hà Nội); trưng bày ảnh tại Mai Châu - Hòa Bình, thành phố Sơn La và thành phố Điện Biên Phủ; dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 6-5)...

Tại buổi gặp mặt báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức cuộc đua cho biết, đây là lần thứ tư, Báo Quân đội nhân dân tổ chức cuộc đua "Về Điện Biên Phủ" và là lần thứ tám tổ chức các cuộc đua xe đạp giàu ý nghĩa chính trị - xã hội. 

Cuộc đua là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), mang đậm ý nghĩa giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ của các thế hệ cha anh, tiếp tục rèn luyện ý chí tiến công, vượt khó, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao và nâng cao thành tích của các vận động viên đua xe đạp Việt Nam.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top