Khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo

10:26 - Thứ Bảy, 16/11/2019 Lượt xem: 8786 In bài viết

ĐBP - Ngày 16/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019. Đến dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông.

Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 quy tụ gần 1.200 lượt vận động viên của 54 đoàn về tham dự, tranh tài ở 3 môn thể thao: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, với 32 nội dung thi đấu. Hội thao được tổ chức làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tổ chức thi đấu môn bóng chuyền từ ngày 24 - 27/10, tại Trường THPT Phan Đình Giót. Tham gia thi đấu có 41 đoàn, 59 đội bóng nam và nữ, thi đấu với 4 nội dung. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 14 - 17/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tổ chức thi đấu 2 môn thể thao gồm: Cầu lông, bóng bàn, với 24 nội dung. Trong đó, môn cầu lông thi đấu 20 nội dung, chia theo 2 khối, mỗi khối được chia làm 2 giải (giải lãnh đạo ngành, cán bộ quản lý và giải phong trào, chia làm 2 nhóm tuổi). Môn bóng bàn thi đấu 4 nội dung, thi đấu chung 1 giải, không chia khối và không chia theo nhóm tuổi.

Lễ bế mạc và trao giải Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 dự kiến diễn ra vào 16 giờ ngày 17/11 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top