IOC cam kết hỗ trợ nhân lực y tế cho Olympic Tokyo 2020

14:41 - Thứ Năm, 10/06/2021 Lượt xem: 3482 In bài viết

Theo The Guardian ngày 9-6, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã đề nghị cung cấp bác sĩ và y tá thế giới nếu cần nhằm bảo đảm an toàn cho Olympic Tokyo 2020 và hỗ trợ Nhật Bản ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ tư.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cam kết hỗ trợ nguồn lực y tế nhằm giảm áp lực lên Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AP

Cam kết của IOC được đưa ra trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại, cho rằng, 70.000 vận động viên, quan chức, nhà báo và nhân viên khi tham dự Olympic Tokyo 2020 có thể trở thành nguồn siêu lây nhiễm các biến thể Covid-19 mới, gây áp lực lớn các dịch vụ y tế Nhật Bản.

Ban đầu, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 dự kiến huy động khoảng 10.000 nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại sự kiện thể thao này. Số lượng sau đó đã giảm còn 7.000 do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, nhằm mục đích bảo đảm Olympic Tokyo 2020 diễn ra thành công và an toàn, cũng là ưu tiên cao nhất của IOC, cơ quan này mới đây đã cam kết sẽ bù đắp mọi sự thiếu hụt về nhân lực y tế theo đề nghị của Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 và giới chức y tế.

IOC cũng đề cao nỗ lực của nhiều quốc gia, trong đó có Anh - quốc gia đã cam kết các vận động viên sẽ không gây ra bất kỳ nguy cơ nào khi đến Nhật Bản. Trước đó, đã xuất hiện những lo ngại cho rằng, vận động viên Anh có thể bị liệt vào "danh sách đỏ" của Nhật Bản. Song, Anh cam kết sẽ tiêm phòng 100% cho toàn bộ vận động viên dự Olympic Tokyo 2020.

IOC cũng xác nhận, các nhà báo khi đến Nhật Bản đưa tin về Olympic Tokyo 2020 sẽ được theo dõi bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Việc này nhằm bảo đảm không xảy ra những sai sót so với kế hoạch làm việc của giới truyền thông đã được ấn định trước trong 14 ngày đầu tiên.

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top