Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại, chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản, Saudi Arabia

16:35 - Thứ Hai, 25/10/2021 Lượt xem: 3470 In bài viết

Sau 3 ngày được nghỉ xả trại, hôm nay (25-10), đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu vào giữa tháng 11 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại sau 3 ngày xả trại.

Trong đợt hội quân lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ Minh Vương sau 2 tháng chữa trị chấn thương. Đến lúc này, chấn thương đầu gối của Minh Vương đã hồi phục tốt nên anh tràn đầy cơ hội được ra sân thi đấu vào giữa tháng 11 tới.

Một trường hợp khác là Trọng Hoàng, do chưa chữa khỏi chấn thương thoát vị đĩa đệm nên tạm thời vắng mặt. Về quân số của đội tuyển Việt Nam, một số gương mặt đang khoác áo U23 Việt Nam là Thanh Bình, Văn Xuân, Văn Toản, Việt Anh sẽ tạm thời vắng mặt. Nhiều khả năng, phải đến ngày 3-11, nhóm cầu thủ này mới cùng huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Young Jin có mặt tại đội tuyển Việt Nam.

Cũng trong đợt hội quân này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tạm thời giao việc huấn luyện cho trợ lý Park Choong Kyun phụ trách. Bên cạnh đó, còn có các trợ lý khác là Thế Anh, Danh Minh và Hồng Việt cùng tham gia huấn luyện. Trong ngày hôm qua, đội trưởng Ngọc Hải đã có mặt khá sớm tại đội tuyển.

Riêng 2 cầu thủ Thanh Thịnh, Xuân Mạnh dù không có tên trong đợt sang UAE vừa qua nhưng lần này sẽ góp mặt. Hiện nay, 1 ca chấn thương khác là Tuấn Anh đã hồi phục hoàn toàn nên góp mặt ngay từ đầu. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện trong hơn nửa tháng trước khi bước vào trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình.

Nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, kể từ thời điểm tập trung trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ hoạt động theo nguyên tắc "Bong bóng kép kín". Sáng nay (25-10), các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại khách sạn. Dự kiến chiều mai, toàn đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top