Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Nậm Pồ

09:13 - Thứ Hai, 06/02/2017 Lượt xem: 5246 In bài viết
ĐBP - Với chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đẩy lùi hủ tục, góp phần nâng cao chất lượng đời sống; những năm qua huyện NậmPồ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết các dân tộc thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2016, huyện Nậm Pồ có 3.914/8.970 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa, có 2.134 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Có 56/131 bản đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu bản văn hóa, đạt 80%. Ông Mai Thế Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nậm Pồ, cho biết: Năm qua, Phòng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng đời sống văn hóa bằng nhiều hình thức. Phòng đã treo 99 băng rôn tại trung tâm huyện, các xã, nơi đông người qua lại; tuyên truyền lưu động bằng ô tô, loa truyền thanh tại 77/131 bản, họp dân bản 295 buổi tuyên truyền miệng lồng ghép thu hút gần 22 nghìn người tham gia. Để phong trào hoạt động có chiều sâu, hiệu quả đi vào đời sống, các ban chỉ đạo phong trào cấp xã đã tổ chức kiểm tra 15 cuộc, ban chỉ đạo cấp huyện kiểm tra 1 cuộc. Bên cạnh đó, các cơ quan là thành viên trong ban chỉ đạo cấp huyện còn tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ cơ sở tổ chức thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

Nhiều thôn, bản đã xây dựng hương ước, quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong tang lễ, cưới hỏi, lễ hội. Đám cưới của các cặp vợ chồng dân tộc thiểu số: Mông, Khơ Mú, Dao, Kháng... đã được tổ chức trang trọng nhưng tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán dân tộc, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Các cặp vợ chồng đã đăng ký kết hôn, tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 được giảm tối đa. Đám tang không còn tình trạng người chết để lâu ngày trong nhà, không ăn uống nhiều ngày. Huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng 4 công trình nhà văn hóa cấp xã đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 3 công trình đang thi công sắp hoàn thành. Toàn huyện đã có 23 nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại thôn, bản; duy trì 106 đội văn nghệ quần chúng tại các thôn bản, thường xuyên biểu diễn giao lưu vào các dịp lễ tết phục vụ đời sống tinh thần cho nhân và tham gia hội thi, hội diễn do các cấp tổ chức. Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, chất lượng cuộc sống cho mọi người ở cộng đồng dân cư, được nhân dân tích cực ủng hộ.

Ông Lò Văn Phong, Bí thư chi bộ bản Nà Hỳ 1, chia sẻ: Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều hộ dân trong bản đã biết ăn ở vệ sinh, nước thải sinh hoạt được khơi thông, chuồng trại gia súc làm xa nhà, thu gom rác thải, thu gom chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Một số hộ đã mạnh dạn đầu tư kinh phí xây dựng công trình vệ sinh khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Người cao tuổi sống gương mẫu, thanh niên thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ thi đua nuôi con khỏe dạy con ngoan, thanh thiếu nhi thi đua học tập, các cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con... Nhiều hộ bản Nà Hỳ 1 đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Bản nhiều năm liên tục được công nhận bản văn hóa.

Với mục tiêu tăng số lượng gia đình đạt danh hiệu văn hóa, bản văn hóa, không ngừng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, bản văn hóa, đánh giá đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm 2017, huyện Nậm Pồ sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa bản, xã. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa phù hợp với từng thôn, bản, dân tộc, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top