17 đội thi đẩy xe đạp thồ dịp Lễ hội Hoa ban

11:17 - Thứ Ba, 14/03/2017 Lượt xem: 7660 In bài viết
ĐBP - Nhằm tái hiện lại hình ảnh dân công hỏa tuyến, đồng bào các dân tộc Tây Bắc vận chuyển lương thực, thực phẩm… phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ hơn 60 năm trước của quân và dân ta, sáng nay (14/3), trên trục đường lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, 17 đội thi của các xã, bản văn hóa, huyện, thị, thành phố, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tham gia hoạt động thi đẩy xe đạp thồ.

Tham gia hoạt động này, 51 vận động viên (3 vận động viên/đội) phải đẩy xe đạp thồ chở khối lượng lương thực nặng khoảng 150kg, leo ngược dốc trên quãng đường đua dài khoảng 700m, từ Quốc lộ 279 lên chân Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

Đội Lữ đoàn 82 và huyện Điện Biên cạnh tranh trên đường đua.

 

Đội đẩy xe đạp thồ phường Noong Bua (TP. Điện Biên Phủ) và đội TP. Điện Biên Phủ đua nhau về đích.

Trong không khí náo nhiệt và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, các đội thi đã nỗ lực hết mình để về đích nhanh nhất. Giành giải nhất với thời gian 4 phút 33,24 giây là đội thi thứ nhất của Lữ đoàn 82; giải nhì thuộc về đội thi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải 3 thuộc về 2 đội xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) và đội thi thứ 2 của Lữ đoàn 82.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top