10 xã tham gia Ngày hội Giao lưu văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại Na Ư

11:01 - Thứ Hai, 25/12/2017 Lượt xem: 6573 In bài viết
ĐBP - Ngày 22/12, UBND huyện Ðiện Biên tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại bản Na Ư, xã Na Ư. Tham dự có đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Lễ cúng dòng họ - một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông được tái hiện trong Ngày hội.

Tham gia Ngày hội năm nay có 10 đoàn, đến từ các xã có dân tộc Mông sinh sống tập trung trên địa bàn huyện. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của của dân tộc Mông đã được tái hiện sinh động, như: Lễ cúng dòng họ, múa khèn, múa ô, giã bánh dày... Bên cạnh đó nhiều hoạt động thể thao, vui chơi như: Thi bắn nỏ, đánh tu lu, tung còn đã thu hút được sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách.

Ngày hội giao lưu văn hóa dân tộc Mông là hoạt động thường niên được UBND huyện Ðiện Biên tổ chức vào dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông. Ðây cũng là dịp để quảng bá du lịch gắn với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top