Nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội

15:34 - Chủ Nhật, 21/01/2018 Lượt xem: 6912 In bài viết

ĐBP - Trong 3 ngày (19 – 21/1), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch TP. Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu quảng bá văn hóa, du lịch Điện Biên tại Hà Nội năm 2018. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn được tổ chức tại Khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Tiết mục biểu diễn giới thiệu đặc trưng văn hóa dân tộc Mông tại TP. Hà Nội.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa gồm 2 chương trình biểu diễn văn nghệ được lồng ghép với yếu tố quảng bá du lịch và các hoạt động văn hóa cộng đồng; trình diễn trang phục truyền thống một số dân tộc của tỉnh Điện Biên. Nội dung giới thiệu, quảng bá du lịch Điện Biên với đa dạng các hoạt động như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu ấn phẩm, sản phẩm văn hóa, quà lưu niệm, nông sản, đặc sản đặc trưng tỉnh Điện Biên; cung cấp thông tin, tư vấn du lịch tại chỗ; trưng bày, triển lãm 50 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu về các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên; tuyên truyền Lễ hội Hoa ban thông qua hoạt động giao lưu, chụp ảnh cùng Người đẹp Hoa Ban và diễn viên trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức buổi gặp mặt giới thiệu, quảng bá điểm đến du lịch Điện Biên với sự tham gia của gần 100 đơn vị kinh doanh du lịch Điện Biên, Hà Nội, các cơ quan thông tấn báo chí... Tại buổi gặp mặt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch Điện Biên, trong đó tập trung giới thiệu, tuyên truyền về Lễ hội Hoa ban 2018; các đơn vị đã trao đổi, xây dựng các chương trình liên kết, hợp tác để đưa, đón du khách Hà Nội lên tham quan du lịch tại Điện Biên và ngược lại.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top