12 đội tham gia trải nghiệm xe đạp thồ tại Lễ hội Hoa Ban

13:35 - Chủ Nhật, 18/03/2018 Lượt xem: 6393 In bài viết

ĐBP - Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Hoa Ban năm 2018, sáng 18/3, tại đường lên Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc thi xe đạp thồ lần thứ 2 được tổ chức, thu hút đông đảo người dân, du khách tới xem và cổ vũ.

Khác với lần tổ chức đầu tiên, cuộc thi năm nay ngoài 8 đội nam tham dự, gồm: Lữ đoàn 82, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung đoàn 741, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Chà, bản Bánh (xã Thanh Yên) có thêm nội dung thi dành cho các vận động viên nữ với 4 đội đến từ huyện Tủa Chùa, huyện Điện Biên, xã Thanh Yên và bản Bánh (xã Thanh Yên).

 

Các đội xuất phát từ trạm thu vé đường lên Tượng đài Chiến thắng. 

 

Và về đích trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

 

 Đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện Ban Tổ chức trao phần thưởng cho các đội nam đạt giải.

Các đội thi đấu theo hiệp với 2 đội thi đấu song song, bắt đầu từ trạm thu vé, với cự ly quãng đường dốc dài gần 700m. Mỗi đội thi đấu gồm 3 vận động viên, trong đó 1 người cầm lái, 2 người vừa giữ, vừa đẩy xe thồ sẽ đẩy xe đạp chở 3 bao nặng 150kg với nam, 2 bao nặng 100kg với nữ lên đỉnh dốc Tượng đài Chiến thắng. Đội nào về đích với thời gian ngắn nhất sẽ giành chức vô địch.

Chung cuộc, Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung nam cho đội bản Bánh (xã Thanh Yên); giải nhất nội dung nữ cho huyện Tủa Chùa.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top