Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên

Lưu học sinh Lào rộn rã đón Tết cổ truyền Bunpimay

08:51 - Thứ Ba, 17/04/2018 Lượt xem: 7174 In bài viết
ĐBP - Ngày 16/4, Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên tổ chức chương trình chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay.

Cũng giống Tết Nguyên đán tại Việt Nam, Tết cổ truyền Bunpimay là hoạt động tín ngưỡng truyền thống lâu đời của dân tộc Lào. Tết Bunpimay diễn ra từ ngày 13 – 15/4 hằng năm. Trong 3 ngày tết sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và vui chơi đặc sắc để đón chào năm mới, như: Té nước, phóng sinh, hái hoa tươi, buộc chỉ cổ tay…

 

Các lưu học sinh và giáo viên tham gia phần lễ.

 

Buộc chỉ cổ tay.

 

Té nước cầu may.

Được biết, năm học này Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên có 38 lưu học sinh Lào theo học. Để các em có được cảm giác và không khí ấm cúng, quen thuộc của Tết cổ truyền, từ ngày 14 – 16/4, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu thể thao dân tộc. Tại chương trình chính diễn ra chiều 16/4, lưu học sinh Lào cùng toàn thể sinh viên, giáo viên nhà trường đã được nghe về lịch sử hình thành Tết cổ truyền dân tộc Lào và tham gia một số nghi lễ truyền thống của Tết Bunpimay như: Té nước, buộc chỉ cổ tay...

Đây là hoạt động thường niên được nhà trường duy trì tổ chức hàng năm, nhằm thể hiện sự quan tâm và động viên tinh thần cho các lưu học sinh Lào khi phải đón tết xa nhà; đồng thời thông qua đó tăng cường giao lưu, gắn bó giữa sinh viên Lào và sinh viên Việt Nam nói riêng, thắt chặt tình đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Lào – Việt Nam nói chung.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top