Phục dựng di tích Chính phủ Cách mạng lâm thời CH miền Nam Việt Nam

15:46 - Thứ Năm, 04/10/2018 Lượt xem: 6659 In bài viết

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện công tác bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, qua đó giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng dân tộc qua các thế hệ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

 

Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định đầu tư Dự án phục dựng Nhà làm việc Bộ Ngoại giao của Di tích Lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

Nhà làm việc được phục dựng đúng nguyên bản của nhà cũ, có diện tích trên 188 m2, được thực hiện từ tháng 10/2018 đến năm 2019. Kinh phí đầu tư của dự án từ nguồn vốn xã hội hóa.

Phần trưng bày và phục dựng nội thất gồm có: Gian thứ nhất, phục dựng phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; từ gian thứ 2-5, phục dựng một phần nội thất phòng họp và trưng bày theo các chủ đề; gian thứ 6 phục dựng phòng làm việc của nhân viên. Ngoài ra còn có một số hạng mục khác.

Mục tiêu của dự án là từng bước hoàn thiện công tác bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử quốc gia Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, qua đó giữ gìn, phát huy truyền thống anh hùng dân tộc qua các thế hệ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Khu Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xây dựng ngày 6/5/1973, hoàn thành ngày 6/6/1973.

Tại đây đã diễn ra lễ míttinh trọng thể của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra mắt trước quốc dân đồng bào, trước sự chào mừng của hàng vạn đồng bào và chiến sĩ Quảng Trị, cùng đại biểu 19 nước và đông đảo phóng viên báo chí quốc tế.

Đại sứ các nước đã đến đây trình Quốc thư. Tại đây cũng đã đón tiếp nhiều vị lãnh tụ của các nước, trong đó có lãnh tụ Cuba Fidel Castro (tháng 9/1973).

Khu Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia năm 1991.

Năm 1985, cơn bão mạnh đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị đã khiến các ngôi nhà làm việc trong Khu bị đổ sập hoàn toàn.

Hiện nay, ngoài Nhà làm việc Bộ Ngoại giao, còn có Nhà ăn của các thành viên Chính phủ, Nhà lưu trú của đại sứ các nước vẫn chưa thể phục dựng.

P.V (Theo Chinhphu)
Bình luận
Back To Top