Ngày hội của nhân dân

09:05 - Thứ Sáu, 16/11/2018 Lượt xem: 8169 In bài viết

ĐBP - Ngay từ những ngày đầu tháng 11, tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Mường Ảng đã tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc với những hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí sôi nổi, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

 

Người dân bản Co Hắm, bản Cáy vui điệu xòe trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có mặt tại khu dân cư bản Cáy, bản Co Hắm, xã Ngối Cáy (huyện Mường Ảng) khi các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong ngày hội diễn ra sôi nổi, với các trò chơi dân gian như: Kéo co, múa xòe... thu hút đông đảo người dân đến chung vui, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy phấn khởi. Ông Lường Văn Thức, Bí thư Chi bộ bản Cáy chia sẻ: Hàng năm, bản đều tổ chức ngày hội đại đoàn kết rất vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán. Ngày hội gồm 2 phần (phần lễ và phần hội). Phần lễ trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được của bản trong 1 năm qua về phát triển kinh tế và việc thực hiện các phong trào như: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa... Phần hội là phần vui nhất, gồm hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian như: Múa xòe, kéo co... được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Năm nay, bản Co Hắm và bản Cáy tổ chức chung ngày hội đại đoàn kết nên số lượng người tham dự đông hơn, vui hơn; công tác chuẩn bị cũng chu đáo hơn, đặc biệt là các tiết mục văn nghệ được tập luyện trước gần 1 tháng…

Ðược biết, thời gian qua, nhờ thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống nhân dân trong bản từng bước được nâng cao. Những năm qua, nhân dân 2 bản đã cùng nhau hiến hàng trăm mét vuông đất và đóng góp hàng nghìn ngày công lao động chung tay xây dựng nông thôn mới, bê tông hóa các tuyến đường nội bản. Ðến nay, trên 90% đường nội bản của 2 bản được bê tông hóa; 100% các hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước và công trình phụ hợp vệ sinh; không còn tình trạng nuôi nhốt trâu, bò dưới gầm sàn...

Hòa chung niềm vui này, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư bản Ngối, xã Ngối Cáy cũng diễn ra tươi vui, rộn ràng. Trong năm 2018, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân bản Ngối đã đoàn kết cùng nhau thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, cả bản đã xây dựng được 1.100m đường bê tông nội bản (đạt trên 95% kế hoạch) kiên cố hóa 2,5km kênh mương. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 100% hộ thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Toàn bản có 54 hộ đạt gia đình văn hóa; 24 hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục…

Có mặt trong những ngày này chúng tôi mới thấy được ý nghĩa ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại. Bởi ngày thường mỗi người mỗi việc nhưng đến ngày hội, họ tạm gác lại công việc đồng áng để cùng chung vui, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn; những việc đã làm được và chưa làm được trong năm; cùng nhau múa hát... Cuối cùng sau phần lễ và phần hội là bữa cơm thân mật quây quần của những người dân trong bản; cỗ do chính tay họ tự nấu, tự bày biện trang trí rất hấp dẫn, chủ yếu là các món đặc trưng của đồng bào dân tộc.

Ông Lò Văn Tuân, Chủ tịch MTTQ xã Ngối Cáy cho biết: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức vào tháng 11 hàng năm, gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) có ý nghĩa lớn đối với nhân dân. Qua ngày hội, người dân có dịp vui chơi, chia sẻ cách làm ăn, nuôi dạy con cái và đặc biệt là vun đắp tình làng, nghĩa xóm, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng. Ðồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thông qua ngày hội, nhân dân được nói lên tâm tư, tình cảm của mình, từ đó, tình làng, nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top