Tôn vinh vẻ đẹp biên cương qua những tấm ảnh từ trên cao

15:29 - Thứ Tư, 17/04/2019 Lượt xem: 6699 In bài viết

Với chủ đề “Tự hào biên cương Việt Nam”, cuộc thi “Việt Nam nhìn từ trên cao” lần 2 mong muốn nhận được các tác phẩm giàu tính sáng tạo, ghi nhận vẻ đẹp biên cương Tổ quốc.

Ngày 16-4, cuộc thi ảnh “Việt Nam nhìn từ trên cao” lần 2 - 2019 đã chính thức được phát động với chủ đề “Tự hào biên cương Việt Nam”.

 

NSNA Hoàng Thạch Vân, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM thông tin về cuộc thi.

Cuộc thi là nơi để các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện vẻ đẹp mọi miền đất nước từ góc nhìn trên cao bằng thiết bị flycam, máy bay và các phương tiện khác. Để bám sát chủ đề, ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có nội dung về nét đẹp biên cương Tổ quốc.

 

Bức “Mũi Cà Mau” – tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi “Việt Nam nhìn từ trên cao” lần 1.

Hội đồng giám khảo gồm những tên tuổi uy tín như: nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh; nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Minh Sơn; ông Nguyễn Trọng Chức, Trưởng ngành lý luận phê bình Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh…

 

Một tác phẩm ấn tượng tại cuộc thi lần 1.

Tác phẩm dự thi phải do chính tác giả chụp, ảnh màu và ban tổ chức không chấp nhận các hình thức xử lý kỹ thuật (chỉ cho phép cân chỉnh màu sắc và cắt cúp). Cuộc thi gồm một giải nhất trị giá 25 triệu đồng, 2 giải nhì (mỗi giải 15 triệu đồng), 3 giải ba (mỗi giải 10 triệu đồng) và 10 giải khuyến khích (mỗi giải 3 triệu đồng). 

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài đến hết ngày 30-6. Dự kiến, lễ trao giải và triển lãm tác phẩm đoạt giải sẽ diễn ra tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh vào tháng 9.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top