Khai mạc Những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại TP. Hải Phòng năm 2020

08:30 - Thứ Hai, 16/11/2020 Lượt xem: 7350 In bài viết

ĐBP - Tối ngày 15/11, tại TP. Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch TP. Hải Phòng tổ chức khai mạc Những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại TP. Hải Phòng năm 2020. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Những ngày văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên tại TP. Hải Phòng năm 2020.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Giàng Thị Hoa nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XVI, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, giới thiệu những giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch của vùng đất Điện Biên đến với du khách và nhân dân TP. Hải Phòng; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Điện Biên với TP. Hải Phòng trong quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch; thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị; thúc đẩy liên kết, hợp tác cùng phát triển kinh tế thương mại, giao thương, hợp tác đầu tư, văn hoá và du lịch giữa hai địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Giàng Thị Hoa gửi lời mời trân trọng tới các đại biểu, khách quý, người dân TP. Hải Phòng đến với Điện Biên - mảnh đất anh hùng lịch sử để có những trải nghiệm sâu sắc và thú vị về vẻ đẹp và thiên nhiên, con người, đặc biệt là vào những ngày tháng ba để hòa mình vào Lễ hội Hoa Ban - lễ hội độc đáo, riêng có, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Bắc.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm thêu truyền thống của huyện Tủa Chùa.

Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch Điện Biên tại TP. Hải Phòng được tổ chức từ ngày 14 - 16/11 với các hoạt động: Chương trình nghệ thuật “Về Điện Biên - về miền Hoa Ban”; chương trình biểu diễn văn nghệ dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống Điện Biên và TP. Hải Phòng; trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông nghiệp tỉnh Điện Biên; triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về chiến thắng Điện Biên Phủ; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. Các hoạt động không chỉ mang đến không khí sôi nổi, hấp dẫn mà còn phô diễn vẻ đẹp đặc trưng của con người, thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của mảnh đất vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top