Xây dựng đời sống văn hóa ở Búng Lao

09:34 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 7754 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Búng Lao (huyện Mường Ảng) được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Thông qua phong trào, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dân xã Búng Lao trồng hoa, tạo cảnh quan trên trục đường đến trụ sở UBND xã. Ảnh: Quang Long

Ông Lường Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao chia sẻ: Xác định việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, do đó thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đã tích cực triển khai nhiều nội dung, hoạt động, nhằm đẩy mạnh phong trào gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các bản trên địa bàn; đề ra các giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán, của địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc thực hiện hiệu quả 5 nội dung chính của phong trào, như: Ðoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh.

Pú Nen là 1 trong 4 bản vùng cao của xã Búng Lao. Mặc dù còn nhiều khó khăn song bao năm qua, dân bản luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Bản hiện có 35 hộ với 182 nhân khẩu. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban công tác Mặt trận bản đã phát động, tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tuyên dương gia đình đạt Gia đình văn hóa trong dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa. Qua bình xét, hàng năm, gần 100% gia đình trong bản đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Ông Vàng A Vư, Trưởng ban công tác mặt trận bản Pú Nen cho biết: Cùng việc hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, bản thường xuyên vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất ở địa phương với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; vận động gia đình có con em thì phải cho đi học đầy đủ, đúng độ tuổi; đồng thời luôn thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

“Thông qua nhiều hoạt động, đến nay, quan hệ xóm làng của bản đã trở nên gần gũi, thân thiết hơn, giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng hòa nhã, cởi mở, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt; con cháu hiếu thảo với ông, bà, cha, mẹ. Khi trong bản có chuyện vui, buồn, nhân dân đã kịp thời đến hỗ trợ, động viên giúp đỡ nhau” - Trưởng ban công tác mặt trận bản Pú Nen nhấn mạnh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở nhiều bản khác trên địa bàn xã Búng Lao cũng được nhân dân tích cực thực hiện. Ðặc biệt, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, bà con luôn đoàn kết, giúp nhau trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, để đồng hành cùng nhân dân, hàng năm, các tổ chức hội, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân xã, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Ðoàn thanh niên xã… đã trợ giúp nhiều hội viên, đoàn viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn xóa đói giảm nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật đầu tư sản xuất, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước cải thiện đời sống kinh tế và cảnh quan diện mạo thôn bản.

Theo ông Lường Văn Thức, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao, thực hiện đồng bộ các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã cũng thường xuyên phát động, huy động mọi nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà còn ở khu dân cư. Ðặc biệt vừa qua, nhằm tạo khí thế thi đua, sôi nổi thiết thực chào mừng thành công Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ xã, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động người dân sinh sống hai bên đường, trục quốc lộ 279 (khu vực trung tâm xã) đầu tư kinh phí, trang trí đèn Led thắp sáng vào ban đêm; đồng thời kêu gọi từ nguồn xã hội hóa để lắp hệ thống đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng vào ban đêm tại khu vực trung tâm xã và một số bản lân cận… từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Búng Lao thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn tinh thần cho người dân trên địa bàn. Thông qua Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, lãnh đạo xã đã biểu dương, khen thưởng 110 cá nhân tiêu biểu trong năm; Chủ tịch UBND xã khen thưởng 37 hộ gia đình tiêu biểu; đồng thời trao giấy chứng nhận gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2018 - 2020) cho 200 hộ.

Quang Long
Bình luận
Back To Top