Tìm về nơi ngã ba biên giới

18:01 - Thứ Tư, 14/04/2021 Lượt xem: 6999 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (13 – 14/4) đoàn famtrip “Qua miền Tây Bắc - Theo dấu chân Đại Tướng” tiếp tục tiến hành khảo sát các điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch trên cung đường Điện Biên – Mường Nhé.

Trong hành trình khảo sát này, đoàn famtrip đã dừng chân, thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn. Cùng với đó, dâng hương tưởng niệm và nghe về lịch sử, chiến công của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ. Đoàn famtrip rất xúc động trước những công lao của anh hùng Trần Văn Thọ với đồng bào các dân tộc miền biên viễn cũng như tình cảm của người dân nơi đây với liệt sĩ.

Sau khi vượt khoảng 270km đường dốc núi quanh co, đoàn famtrip đến với xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé để chinh phục cột mốc 0 số trên đỉnh núi Khoang La San. Đây là cột mốc được 3 quốc gia Việt Nam – Lào – Trung Quốc thống nhất cắm vào ngày 27/6/2005. Cột mốc được làm bằng đá granit, được cắm trên bệ cắm hình lục giác, ngoài cùng là khối vuông với diện tích 5×5 mét. Cột mốc cao 2 mét với 3 mặt quay về 3 hướng, bên trên mỗi mặt là tên nước bằng tiếng quốc ngữ và quốc huy riêng của mỗi quốc gia.

Theo các thành viên trong đoàn khảo sát, quá trình chinh phục mốc 0 hiện nay đã tương đối đơn giản với khoảng 7km đường hỗn hợp cấp phối, bê tông có thể di chuyển được bằng ô tô. Sau đó là tuyến đường nhỏ men theo triền núi cũng đã được đổ bê tông và làm hệ thống lan can đảm bảo an toàn cho du khách. Và cuối cùng tạo điểm nhấn cho hành trình là chinh phục gần 600 bậc thang lát đá để tới với mốc 0.

Đại đa số các thành viên trong đoàn famtrip khi chinh phục thành công đều tự hào về cảnh quan tươi đẹp, sự hùng vĩ của non sông đất nước. Đây là điểm đến thú vị và vô cùng ý nghĩa của du lịch Điện Biên, một trong số các cực của Tổ quốc mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng muốn chinh phục. Sau chuyến hành trình, các thành viên trong đoàn famtrip mong muốn truyền tải thật nhiều thông tin về điểm đến này tới du khách để từ đó thúc đẩy du lịch Mường Nhé nói riêng, du lịch Điện Biên nói chung phát triển.

Tối cùng ngày, đoàn đã xuống thăm, tìm hiểu đời sống sinh hoạt, ẩm thực và các nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nhì tại bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

Đoàn famtrip dâng hương tưởng niệm và tìm hiểu về chiến công của anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ.
Chinh phục gần 600 bậc đá để lên tới mốc 0.
Các thành viên đoàn famtrip chinh phục thành công mốc 0.
Ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp nơi cột mốc cực Tây Tổ quốc.
Giao lưu văn hóa với đồng bào Hà Nhì, bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu.

 

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top