Mường Chà đưa văn hóa, thông tin về cơ sở

08:24 - Thứ Tư, 23/06/2021 Lượt xem: 4982 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, huyện Mường Chà đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo tồn giá trị văn hóa của các dân tộc, xóa bỏ hủ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm sự chênh lệch về mức sống và mức hưởng thụ văn hóa giữa các dân tộc trên địa bàn huyện. Huyện quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Người dân xã Mường Mươn (huyện Mường Chà) tìm hiểu pháp luật về quốc phòng và an ninh vùng biên giới (tháng 4/2021).

Hàng năm, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Chà chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền đưa văn hóa, văn nghệ, thông tin về cơ sở. Kết hợp lồng ghép các nội dung tuyên truyền về đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; phòng, chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em; bài trừ các hủ tục, tệ nạn xã hội; tuyên truyền giáo dục pháp luật, lao động việc làm và chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đầu năm đến nay huyện đã treo 135 băng rôn tuyên truyền; cấp phát 207 tranh cổ động;  thực hiện trên 50 lượt xe tuyên truyền lưu động; phục vụ 258 lượt độc giả, trên 200 lượt truy cập internet. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Cùng với việc phục vụ văn hóa tinh thần (chiếu phim, biểu diễn văn nghệ...); để việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Đội Tuyên truyền lưu động (Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện) đã tự viết kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền, luyện tập và biểu diễn. Kịch bản dựa trên tình hình thực tiễn địa phương, với ngôn ngữ dễ hiểu, lối diễn trong sáng, giản dị đã truyền tải tới bà con nhân dân ở các bản vùng sâu, vùng xa về việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; những lợi ích của việc học nghề và đi xuất khẩu lao động... Qua tuyên truyền đã tác động tích cực tới nhận thức của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa.

Thông qua các buổi tuyên truyền lưu động đưa thông tin về cơ sở, nhận thức của người dân được nâng lên. Anh Lò Văn Thinh, người dân bản Mường Mươn 1, xã Mường Mươn cho biết: Qua các buổi chiếu phim, tuyên truyền lưu động, chúng tôi không chỉ được xem các tiểu phẩm, tiết mục múa hát, mà còn được tiếp cận các kiến thức khoa học về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tôi biết đến kỹ thuật nuôi nhốt và vỗ béo trâu bò tại nhà trong một buổi chiếu phim lưu động tại bản năm 2020. Sau đó tôi áp dụng kiến thức vào thực tế chăn nuôi của gia đình và đã mang lại hiệu quả cao hơn nhiều lần so với nuôi thả rông trên rừng. Hiện nay, gia đình tôi có gần 20 con trâu, bò; trung bình mỗi năm xuất ra thị trường từ 3 - 5 con, thu về trên 100 triệu đồng.

Bà Lò Thị Duyên, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, phụ trách chung Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện Mường Chà cho biết: Do đặc thù huyện có nhiều bản ở vùng sâu, vùng xa khu vực biên giới, nên công tác tuyên truyền về văn hóa, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân chủ yếu phụ thuộc vào Đội Tuyên truyền lưu động. Thời gian qua huyện đã duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động, các đội văn nghệ cơ sở nhằm tuyên truyền, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã xây dựng mới 3 chương trình văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện; phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Mươn tổ chức chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”; “Tết quân dân” tại xã Ma Thì Hồ. Đẩy mạnh các buổi tuyên truyền lưu động, đảm bảo số giờ tiếp, phát sóng, phát thanh trên 3.511 giờ...

Thời gian tới để chương trình tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất, Phòng tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch; truyền thanh truyền hình thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đổi mới nội dung tuyên truyền, bằng cách lồng ghép vào chương trình tuyên truyền những tiết mục hát, múa tùy theo văn hóa dân tộc của nơi đến lưu diễn, đảm bảo chương trình hấp dẫn, có tính giao lưu, giải trí, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người nghe, người xem. Chuẩn bị tốt việc đăng cai tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII năm 2021 trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top