Xây dựng nếp sống văn hóa ở Mường Lay

09:05 - Thứ Sáu, 14/01/2022 Lượt xem: 7251 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp ủy, chính quyền TX. Mường Lay quan tâm, chỉ đạo toàn diện, triển khai rộng khắp; nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Từ phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương gia đình văn hóa tiêu biểu. Hiện nay, toàn thị xã có 2.567 gia đình văn hóa (chiếm 83,8% tổng số gia đình toàn thị xã) 33 bản, tổ dân phố văn hóa (chiếm 86,8% tổng số bản, tổ dân phố toàn thị xã).

Đoàn viên thanh niên phường Na Lay thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực công cộng trên địa bàn phường.

Tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Thanh Dương và bà Chui Thị Vớn, bản Xá, phường Na Lay. Để xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông bà còn dành thời gian giáo dục con cháu đoàn kết, thương yêu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước của địa phương. Với vai trò là trưởng bản, ngoài gương mẫu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, ông Dương còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người dân trong bản phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến nay bản chỉ còn 3 hộ nghèo; gia đình nào cũng có ti vi, xe máy; bản không có người nghiện ma túy. Năm 2021, bản có 94/100 hộ đạt gia đình văn hóa. Bản Xá nhiều năm liền được công nhận là bản văn hóa. Từ những đóng góp thiết thực ấy, bản thân ông Dương đã nhận được nhiều khen thưởng của các cấp; gia đình ông Dương nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” của phường Na Lay.

Ông Lù Văn Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Na Lay cho biết: Mới đầu khi triển khai các nội dung về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, phường gặp không ít khó khăn do nhận thức

và nếp sống cũ của người dân. Qua quá trình vận động của cán bộ, đoàn thể phường đến các thôn bản khu dân cư, người dân đã hiểu và đồng lòng thực hiện nếp sống mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Việc cưới đã được tổ chức tiết kiệm, hạn chế ăn uống linh đình; nhiều hủ tục rườm rà gây tốn kém đã được hạn chế. Năm 2021, phường Na Lay có 15/16 bản, tổ dân phố đạt văn hóa; 1.320/1.509 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; phường Na Lay đạt chuẩn văn minh đô thị.

 Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hàng năm Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phong trào của thị xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Trực tiếp hướng dẫn UBND xã, phường thực hiện tốt việc đăng ký và tổ chức bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Tổ, bản văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa” hàng năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: Lồng ghép vào các buổi họp xét, bình xét danh hiệu văn hóa ở các tổ, bản, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong năm 2021, đã treo 20 băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động 4 buổi/12 điểm với 4.800 lượt người nghe.

Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể tham gia vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò tích cực của quần chúng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào giúp đỡ nhau “Xóa đói, giảm nghèo”, tạo sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, ý thức người dân từng bước được nâng lên, không còn hộ dân lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi buôn bán gây cản trở giao thông, các khu dân cư chủ động vệ sinh quét dọn, thu gom rác thải đưa về đúng nơi quy định. Đến nay, thị xã có 1/1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ông Quàng Văn Sinh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thị xã còn tồn tại, hạn chế. Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, dẫn tới chất lượng, hiệu quả phong trào chưa cao. Công tác xây dựng tổ, bản văn hóa còn thiếu những nhân tố mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện phong trào. Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian tới thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thị, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường, đặc biệt là việc thực hiện Pháp lệnh Dân số...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top