Xã hộiVì trẻ em

Tổng kết Dự án Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC) tại tỉnh Điện Biên

10:26 - Thứ Sáu, 31/08/2018 Lượt xem: 3185 In bài viết

ĐBP - Ngày 31/8, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) tổ chức Hội nghị tổng kết năm tài chính 2018 và lập kế hoạch năm 2019 của Dự án Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em (EVAC) tại tỉnh Điện Biên.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Dự án EVAC được triển khai tại 7 xã, thuộc 2 huyện: Mường Chà và Tuần Giáo nhằm chăm sóc, bảo vệ các thanh thiếu niên dễ bị tổn thương khỏi nạn buôn bán người, xâm hại, bóc lột và các hình thức bạo lực khác thông qua sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng.

  

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, Dự án đã tập trung tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và định hướng nghề nghiệp, kỹ năng điều phối nhóm… Đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Qua đó đã tổ chức tập huấn cho 140 lượt cho cán bộ, giáo viên; 259 trẻ em được tham gia các khóa tập huấn; 648 lượt người và 2.323 lượt trẻ em được nghe truyền thông; 130 thanh thiếu niên được định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm; 73 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quản lý, can thiệp hỗ trợ tại cộng đồng; tổ chức 7 diễn đàn trẻ em cấp xã, 2 diễn đàn trẻ em cấp huyện, thu hút gần 1.900 trẻ em tham gia…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận góp ý và nêu ra một số khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án; đồng thời đưa ra một số đề xuất, như: Đề nghị Dự án EVAC, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính; tổ chức tập huấn cho cán bộ công tác chăm sóc sức khỏe tại cơ sở về các chuyên đề phòng chống xâm hại trẻ em; phân công 1 cán bộ chuyên trách về bảo vệ trẻ em…

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top