Chà Cang giữ vững an ninh trật tự

08:44 - Thứ Sáu, 24/06/2016 Lượt xem: 3409 In bài viết

ĐBP - Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ có 4/6 bản nằm dọc theo quốc lộ 4H. Đây là điều kiện thuận tiện cho việc đi lại của người dân cũng như phát triển giao thương hàng hóa, song cũng là khu vực tập trung đông dân cư, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Ông Lò Văn Ngọc, Trưởng Công an xã Chà Cang, cho biết: Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là hiện nay xã đang thực hiện nội dung tiêu chí 19 về an ninh trật tự xã hội của Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Công an xã xác định vai trò làm nòng cốt. Từ đó, tích cực bám cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm; thành lập tổ công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về ổn canh, ổn cư. Thời gian qua, lực lượng công an xã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Đảng ủy, chính quyền xã và sự phối hợp của các lực lượng đóng chân trên địa bàn. Ban Công an xã triển khai, thực hiện có hiệu quả những biện pháp giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn: Tổ chức 15 buổi họp bản tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với gần 400 lượt người nghe; giải quyết 2 vụ tranh chấp khiếu kiện về đất đai; phát hiện và xử lý 23 đối tượng xuất cảnh trái phép. Ban Công an xã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể từ xã đến bản, tổ chức 26 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, có 6/6 bản đăng ký cam kết tham gia thực hiện với nội dung: Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo an ninh trật tự tại khu dân cư. Trong công tác thực hiện quy định về khu dân cư, xã, phường, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, có 4 trường và 3 bản ký cam kết thực hiện. Trong thực hiện công tác tuyên truyền, lực lượng công an xã tổ chức tuần tra 3-4 buổi/tuần, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật luôn được chú trọng đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động tố giác các loại tội phạm, giúp cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời. Năm 2016, Công an xã phát hiện và vận động trở về quê cũ 1 hộ với 4 nhân khẩu di cư tự do vào địa bàn xã; vận động người dân giao nộp 7 khẩu súng tự chế, 4 nòng súng. Hiện xã Chà Cang có 15 người nghiện ma túy đang được quản lý, theo dõi chặt chẽ. Công an xã đã tham mưu cho UBND xã, thời gian tới phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho những đối tượng nghiện ma túy trong xã.

Ông Lành Văn Dính, Trưởng bản Mới 1, xã Chà Cang, cho biết: Bản Mới là bản tập trung đông dân cư, phần đông là các hộ dân buôn bán, nhưng 2 năm trở lại đây tình trạng mất an ninh trật tự đã không còn xảy ra, không phát sinh tệ nạn xã hội. Có được sự ổn định như vậy là do các đồng chí công an viên thường xuyên tăng cường kiểm tra, tuần tra, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhờ đó, bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng được nâng lên.

Lan Phương
Bình luận
Back To Top