Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Điện Biên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

09:21 - Thứ Sáu, 24/06/2016 Lượt xem: 8717 In bài viết

ĐBP - Ngày 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội ở các đơn vị khác.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên; Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên; đại diện lãnh đạo hội LHPN các huyện, thị, thành phố trực thuộc Hội LHPN tỉnh cùng 169 đại biểu đại diện cho trên 20.000 cán bộ hội viên trong huyện.

 

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Điện Biên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Linh

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Hội LHPN huyện Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” cũng như các đề án 343, 704, 295 của Chính phủ; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút hội viên tham gia, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; triển khai hiệu quả phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chú trọng, quan tâm đến công tác cán bộ nữ… Nhờ đó, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em được đảm bảo.

Đại hội thảo luận đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới với mục tiêu chung: Đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng và sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội LHPN huyện Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị đại biểu cần tập trung thảo luận về nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN huyện Điên Biên cần thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ; nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu 24 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XI, đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Bà Lò Thị Bình tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XIX.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Điện Biên tặng Giấy khen 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong việc triển khai các phong trào thi đua và công tác hội phụ nữ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Đức Linh
Bình luận
Back To Top