Những thanh niên tiêu biểu nơi vùng cao, biên giới

08:57 - Thứ Tư, 26/10/2016 Lượt xem: 3467 In bài viết
ĐBP - Đầu tháng 10, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Điện Biên tuyên dương 60 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi". 60 thanh niên là 60 bông hoa, là những tấm gương tiêu biểu cho sức trẻ, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho phong trào hội cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Mùa A Dế, bản Pú Khớ, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng là một trong số những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu được tuyên dương. Từ khi tham gia công tác đoàn đến nay, với sức trẻ và nhiệt huyết, anh Dế luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN ở địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế gia đình, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi để tăng hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, người dân trong bản đã không còn cảnh thiếu đói giáp hạt, số lượng gia súc, gia cầm tăng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Bên cạnh đó, anh Dế còn tích cực triển khai các phong trào của các cấp Hội LHTN Việt Nam gắn với công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt là việc thực hiện tiêu chí số 17 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới về vệ sinh môi trường. Mỗi tháng 2 lần, anh Dế cùng các ĐVTN tổ chức phát dọn đường giao thông liên bản, nội bản; đồng thời, đến từng nhà vận động người dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, nuôi nhốt gia súc xa gầm sàn, làm hố ủ phân...

Ở nơi xa xôi, điều kiện khó khăn hơn so với những ĐVTN khác nhưng anh Sùng A Vảng, bản Huổi Chua, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà luôn nêu cao vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động, phong trào hội. Anh Vảng, chia sẻ: Bản thân là tín đồ tôn giáo, anh luôn nỗ lực phấn đấu trở thành công dân tốt. Anh tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo... Từ năm 2010 đến nay, anh là thành viên xung kích trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, các tổ công tác của lực lượng công an, bộ đội biên phòng... tổ chức trên 50 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân ở địa phương và các vùng lân cận. Qua đó nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề dân tộc, tôn giáo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, anh còn tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn giữa nội bộ tín đồ, người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo tại địa phương... Nhờ đó, người dân trên địa bàn dù tin theo hay không theo tôn giáo luôn đoàn kết, cùng nhau giữ vững an ninh trật tự, an ninh biên giới, yên tâm lao động sản xuất, không còn hiện tượng di dịch cư tự do...

Ngoài anh Mùa A Dế, Sùng A Vảng còn có hàng chục ĐVTN dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo ưu tú khác như: Vì Duy Thành, Lý A Phía, Mùa A Ly... cũng có nhiều thành tích trong công tác hội cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, anh Lò Văn Đức, khẳng định: Những thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của lực lượng ĐVTN trong tỉnh. Họ có đóng góp to lớn vào việc xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thực tiễn đã chứng minh ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập, rèn luyện và công tác. 60 ĐVTN dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo thực sự là những người tiêu biểu, cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời và lấy đó làm tấm gương để nhân rộng các điển hình. Trong thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ chú trọng hơn nữa công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát triển ĐVTN dân tộc, tín đồ tôn giáo để tạo nguồn kế cận cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương.

Hải Phong
Bình luận
Back To Top