“Thả cá không thả rác”

09:06 - Thứ Sáu, 20/01/2017 Lượt xem: 5224 In bài viết
ĐBP - Đó là khẩu hiệu tuyên truyền của 90 đoàn viên thanh niên Trường THPT Lương Thế Vinh tại cầu Thanh Bình và cầu Mường Thanh – nơi người dân thường đến thả cá vào ngày ông Công, ông Táo để giúp “tiễn” cá và thu gom túi nilon sau khi làm lễ xong vào sáng ngày 20/1 (tức 23 âm lịch).

 

Đoàn viên thanh niên Trường THPT Lương Thế Vinh giúp người dân gom túi nilon sau khi thả cá.

Hàng năm, cứ đến 23 âm lịch, tình trạng nhiều người dân sau khi thả cá đã vứt cả túi nilon đựng cá xuống sông Nậm Rốm gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố. Ngoài ra, sau khi bà con thả cá xuống sông, một số người khác lại dùng lưới, kích điện đánh bắt, gây ra những hình ảnh xấu trong ngày tiễn ông Táo về trời. Việc đoàn viên thanh niên Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức tuyên truyền, giúp người dân thả cá, dọn rác góp phần làm môi trường xanh, sạch, đẹp. Hoạt động này sẽ kết thúc vào 17 giờ cùng ngày.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top