Quàng Thị Phong - cán bộ dân số hết lòng vì nhân dân

09:28 - Thứ Sáu, 24/02/2017 Lượt xem: 6334 In bài viết
ĐBP - Năng động, nhiệt tình trong công việc, vững vàng về chuyên môn, gần gũi với đồng nghiệp, hết lòng vì sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) đó là chia sẻ của đồng nghiệp và nhân dân về chị Quàng Thị Phong, cán bộ chuyên trách dân số của Trạm Y tế xã Sam Mứn, huyện Điện Biên.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên năm 2005, chị Quàng Thị Phong tình nguyện về Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379, xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà (nay là huyện Nậm Pồ) làm tri thức trẻ. Đến tháng 7/2007 chị chuyển về Đội 10 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379) đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé)... Sau khi hết thời gian tình nguyện, năm 2011 chị về nhận công tác làm cán bộ chuyên trách dân số - KHHGĐ, xã Sam Mứn. Trò chuyện với chúng tôi, chị Quàng Thị Phong, chia sẻ: Những ngày mới về công tác là quãng thời gian chị gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ trong công việc do nhận thức của người dân về công tác dân số - KHHGĐ còn hạn chế, nhiều người dân vẫn mang nặng tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, “sinh con trai để nối dõi tông đường”... Khi chị tư vấn kiến thức về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thì bà con e ngại, tránh né không muốn tiếp xúc với mình. Khó khăn là vậy nhưng với lòng tâm huyết và mong muốn các cặp vợ chồng trẻ không sinh con thứ 3... chị đã tìm nhiều hướng tuyên truyền để dân tin, dân hiểu và làm theo; thường xuyên theo dõi số chị em thay đổi các biện pháp tránh thai, nhắc nhở các bà mẹ mới mang thai đi khám thai theo định kỳ và tiêm ngừa uốn ván...

 

Chị Quàng Thị Phong (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền cho chị em về chính sách dân số.

Ngoài tham gia các lớp tập huấn do Chi cục Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện tổ chức, chị Quàng Thị Phong còn thường xuyên xuống các gia đình trong xã để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kết hợp tuyên truyền về công tác dân số, đặc biệt là gia đình có phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; chị phân tích cho chị em hiểu về sức khỏe sinh sản, lợi ích khi sinh đẻ có kế hoạch, để họ hiểu và tự nguyện thực hiện KHHGĐ. Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của chị, nhận thức của người dân trong xã về sinh con thứ 3 đã có sự thay đổi tích cực; đến nay xã Sam Mứn không còn trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 83,3%...

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự phấn đấu bền bỉ trong công tác chuyên môn, chị Quàng Thị Phong đã được Sở Y tế, Trung tâm Dân số - KHHGĐ và xã tặng nhiều giấy khen... Nhưng với chị niềm vui lớn nhất là trong xã không còn tình trạng sinh con thứ 3, nhiều cặp vợ chồng biết sử dụng biện pháp tránh thai, nuôi dạy con khỏe, chăm ngoan.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top