Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

Thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

14:19 - Thứ Sáu, 24/02/2017 Lượt xem: 6538 In bài viết
ĐBP - Ngày 24/2, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa V cùng cán bộ chuyên trách hội CTĐ các huyện, thị, thành phố và chi hội trực thuộc.

 Năm 2016, Hội CTĐ tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đề ra. Trong năm, Hội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về các giá trị nhân đạo; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho 29.300 lượt cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ và nhân dân. Hội cũng thực hiện hiệu quả công tác cứu trợ xã hội, thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” với nhiều hoạt động hỗ trợ, như: Tặng quà, quần áo, chăn màn, sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh… với tổng trị giá các hoạt động cứu trợ xã hội ước trên 10 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vận động hiến máu nhân đạo được Hội chú trọng thực hiện. Kết quả, đã khám, tư vấn miễn phí cho gần 12.000 lượt người; tổ chức 22 đợt hiến máu, thu hút trên 5.400 người tham gia, tiếp nhận 4.005 đơn vị máu. Hội tiếp tục quan tâm phát triển Dự án “Ngân hàng bò”, trong năm, số bò sinh sản thêm là 40 con, đã luân chuyển 12 con… Ước trị giá các hoạt động của Hội trong năm 2016 đạt trên 16 tỷ đồng, trợ giúp được trên 59.742 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

 

Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào CTĐ năm 2016; phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

Hội nghị nghe báo cáo công tác Đại hội; báo cáo tình hình công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, đến cuối tháng 8/2016 tất cả cơ sở hội CTĐ xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội (đạt 100%) và đến cuối tháng 12/2016 đại hội cấp huyện đã được 100% các đơn vị tổ chức thành công. Hiện Hội đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2017.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2017, Hội CTĐ tỉnh sẽ tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI; tiếp tục phát triển tổ chức, xây dựng Hội vững mạnh; quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo; hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo… Hội nghị phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu CTĐ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội CTĐ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trọng Khôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đạt được trong thời gian qua. Phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cấp Hội CTĐ cần chủ động phối hợp, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đã đề ra; đặc biệt là công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Đại hội, như: Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức… nhằm đảm bảo Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top