Tuổi trẻ Mường Lay

Xung kích trong phát triển kinh tế

09:20 - Thứ Tư, 22/03/2017 Lượt xem: 6743 In bài viết
ĐBP - Với vai trò xung kích của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực và sự hỗ trợ đắc lực của Thị đoàn Mường Lay, nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã vươn lên trở thành những “triệu phú” trong phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình VAC, kinh doanh cho thu nhập hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm...

Đoàn viên Lò Anh Văn, bản Tạo Sen (xã Lay Nưa) nhờ mạnh dạn vay vốn và khát khao dựng xây của tuổi trẻ, anh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng thành công mô hình kinh tế VAC. Trò chuyện với chúng tôi, anh Lò Anh Văn, cho biết: Để có được thành quả như hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân, còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đoàn xã và đoàn cấp trên. Khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, tôi đã mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia cầm và đào hơn 1ha ao cá. Nhờ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nên gia cầm của gia đình sinh trưởng và phát triển tốt cho thu nhập từ 50 - 60 triệu đồng/năm. Không chỉ chăn nuôi, sản xuất giỏi, với cương vị là Bí thư Chi đoàn bản Tạo Sen, anh Văn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện vì xã hội; vận động ĐVTN tích cực lao động sản xuất, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần cùng chính quyền bản vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững...

 

ĐVTN Thị đoàn Mường Lay giúp người dân tu sửa tường rào.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lò Văn Hưng, Bí thư Thị đoàn Mường Lay, cho biết: Hiện nay, Thị đoàn có 892 đồng chí sinh hoạt tại 30 cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc và có 30 cơ sở hội liên hiệp thanh niên với 1.970 hội viên. Để phát huy vai trò của tuổi trẻ cũng như khơi gợi nhiều hơn nữa những điển hình xuất sắc trong lao động sản xuất, Thị đoàn đã tổ chức, phát động nhiều chương trình, như: Phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”... định hướng cho ĐVTN tiếp cận các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích ĐVTN xây dựng các dự án để vay vốn chăn nuôi sản xuất, chăm lo dạy nghề hướng nghiệp, đẩy mạnh cuộc vận động “tiết kiệm, tích lũy”, vận động thanh niên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mô hình trang trại, gia trại... Để ĐVTN có tư liệu, nguồn vốn sản xuất, năm 2016 Thị đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ 407 hộ gia đình ĐVTN vay vốn với tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng thuộc các chương trình cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh, sinh viên; chương trình cho vay nước sạch; hỗ trợ đào tạo nghề... Tiếp tục thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, Ban Thường vụ Thị đoàn đã phối hợp với Trường THPT thị xã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 320 ĐVTN; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dạy nghề tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” Thị đoàn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm khơi gợi sức lực, trí tuệ của tuổi trẻ, như: Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... Tổ chức triển khai phong trào “4 nhất” và “3 trách nhiệm” trong 100% ĐVTN tại xã Lay Nưa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Lay Nưa trở thành xã điểm về xây dựng nông thôn mới với 17/19 tiêu chí.

Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế, tuổi trẻ Mường Lay luôn nêu cao tinh thần xung kích tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”... Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các cơ sở đoàn thông qua hoạt động tình nguyện, các cấp bộ đoàn đã khớp nối với các tổ chức, cá nhân và tấm lòng nhân ái thăm, tổ chức tết vì người nghèo tại bản Hô Nậm Cản (xã Lay Nưa) với tổng giá trị gần 10 triệu đồng; thăm hỏi, trao quà cho 8 gia đình thương binh liệt sỹ; dọn vệ sinh tại Công viên Nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ...

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top