Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

08:57 - Thứ Tư, 20/09/2017 Lượt xem: 8656 In bài viết
ĐBP - Xác định xây dựng, tuyên truyền vận động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an, ngay từ những tháng đầu năm 2017, Công an huyện Tủa Chùa đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các xã, thị trấn trong huyện. Các xã: Mường Báng, Sín Chải, Mường Đun được xác định là địa bàn trọng điểm, Công an huyện tập trung quán triệt tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh, UBND huyện về phòng chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Hoạt động có hiệu quả của Công an huyện đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đem lại sự bình yên cho thôn bản, cộng đồng dân cư.

 

Công an phụ trách xã Tủa Thàng, trao đổi với cán bộ các tổ chức đoàn thể xã tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Lực lượng Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ban hành nghị quyết về đảm bảo an ninh trật tự năm 2017. Công an huyện đã xây dựng nhiều kế hoạch hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, như: phát động toàn dân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Đinh Dậu 2017; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT- TW của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, đơn vị…

Đại tá Lò Văn Pọm, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa, cho biết: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện giao, Công an huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng cường xuống địa bàn, nắm chắc tình tình ANTT, tâm tư nguyện vọng nhân dân, có giải pháp xử lý giải quyết vụ việc từ cơ sở. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho 1.301 hộ, hơn 1.300 hội viên các tổ chức đoàn thể ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; tuyên truyền vận động người dân giao nộp 68 khẩu súng; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an xã Huổi Só, Sín Chải tiếp nhận ổn định cuộc sống cho 7 hộ di cư tự do được trả về. Triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể huyện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại 6 xã: Mường Báng, Xá Nhè, Huổi Só, Lao Xả Phình, Mường Đun, Tủa Thàng và trường học. Phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn củng cố 143 tổ an ninh tại các thôn, bản, khu phố. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân về lĩnh vực ANTT. Tranh thủ sự cộng tác tích cực của già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ trong cộng đồng dân cư, chủ động tích cực công tác dân vận.

Tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, phối hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, nắm chắc tình hình địa bàn, hoạt động của lực lượng công an huyện Tủa Chùa đã góp phần tích cực bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Bản làng thôn xóm bình yên, đời sống người dân được nâng lên, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện đều đạt nhờ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà lực lượng công an làm nòng cốt.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top