Phát huy vai trò “nòng cốt” xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

09:21 - Thứ Sáu, 22/09/2017 Lượt xem: 9871 In bài viết
ĐBP - Xác định xây dựng, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân.

 

Công an huyện Điện Biên Đông hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho người tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy.

Thiếu tá Bùi Tâm Long, Phó phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” (Công an tỉnh) cho biết: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, công an cấp huyện tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phối hợp Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2017 đến 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị. Với vai trò “nòng cốt”, công an các cấp thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khơi dậy tinh thần tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng lên rõ rệt. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được củng cố và nhân rộng. Lực lượng Công an tỉnh tổ chức họp dân, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy với sự tham gia của 105.299 lượt hộ gia đình, 567 trường học, 679 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại 130/130 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Đến nay đã có 98% cơ quan, đơn vị, gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự; 862 hộ kinh doanh, 14.753 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, lực lượng công an đã tổ chức 18 hội nghị “diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 1.460 đại biểu tham gia, đóng góp 342 ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), 82 ý kiến về xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thông qua phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an đấu tranh, truy bắt các đối tượng phạm pháp. Trong 6 tháng đầu năm 2017, quần chúng nhân dân đã cung cấp 179 nguồn tin quan trọng, giúp lực lượng công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với 65 tin, đang thụ lý 45 tin; huy động các cấp, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xây dựng và hoàn thành chuyển hóa 4 địa bàn phức tạp về ANTT thành địa bàn ổn định về ANTT; vận động nhân dân giao nộp 650 khẩu súng các loại, 17 nòng súng săn...

Với những giải pháp đồng bộ, phát huy vai trò “nòng cốt” của lực lượng công an trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã góp phần phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top