Mưa lớn, nhiều tuyến đường TP. Điện Biên Phủ ngập lụt

20:56 - Thứ Hai, 25/09/2017 Lượt xem: 8290 In bài viết

ĐBP - Cơn mưa lớn kéo khoảng 2 giờ vừa diễn ra tối nay (25/9), trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã khiến nhiều tuyến đường ngập nước, ùn ứ, gây nên tình trạng giao thông hỗn loạn, giao thông đi lại khó khăn.

 

Hình ảnh phóng viên chụp tại thời điểm mực nước mưa dâng cao, làm ngập tuyến đường trung tâm TP.Điện Biên Phủ.

Ghi nhận trong khi mưa vẫn đang diễn ra tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn chạy qua khu vực Quảng trường 7/5, sau gần 1 giờ đồng hồ, nước mưa đã ngập lụt trên suốt chiều dài gần trăm mét từ khu vực cổng trụ sở UBND tỉnh Điện Biên đến ngã tư bờ hồ, trước trụ sở Tỉnh ủy Điện Biên. Mưa mỗi lúc một to, mực nước dâng cao đã tràn lên vỉa hè. Đỉnh điểm có chỗ sâu đến hơn nửa mét. Đặc biệt tại khu vực trước cổng Ủy ban MTTQ tỉnh, nơi được coi là vùng trũng, thấp, nước đổ về nhiều đã khiến cả một đoạn đường ngập sâu gần 1 mét. Dọc suốt chiều dài hàng trăm mét trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nước dâng tràn vỉa hè mang theo đất, rác. Mỗi khi có xe tải lưu thông qua, nước lại tạo sóng, chảy tràn vào cổng, khuôn viên sân một số công sở, cơ quan như sở Nội vụ, Cục thống kê, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội… đóng chân dọc tuyến đường.

Do đây là tuyến đường trung tâm, trục xương sống của thành phố nên lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều. Việc ngập úng đã khiến các loại phương tiện tham gia giao thông trở nên hết sức khó khăn. Mỗi khi có phương tiện xi nhan xin rẽ là tình trạng giao thông lại bị cản trở, hỗn loạn. Thực trạng xe chết máy, hỏng hóc phải đẩy, dắt bộ rất dễ dàng bắt gặp trên tuyến phố này trong và sau mưa.

 

 
Hình ảnh phóng viên chụp tại thời điểm mực nước mưa dâng cao, làm ngập tuyến đường trung tâm TP.Điện Biên Phủ.

Đến gần 20 giờ cùng ngày, mực nước trên các tuyến phố đã giảm, tình trạng giao thông trở lại bình thường. Những người túc trực cơ quan, lực lượng nhân công vệ sinh đã chủ động thu gom rác, quét dọn, đảm bảo môi trường.
Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top