Ðể những ước mơ không dang dở

09:32 - Thứ Sáu, 08/12/2017 Lượt xem: 5960 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Tuần Giáo cùng các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân đã chung tay, tiếp sức giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão...

 

Học sinh nghèo vượt khó Trường THCS Rạng Ðông, xã Rạng Ðông nhận “Học bổng gạo”.

Em Thào A Chứ, bản Bon B, xã Rạng Ðông là con trai thứ 3 trong gia đình 6 anh chị em; anh trai bị khuyết tật thể thấp còi, bản thân Chứ bị hỏng một mắt. Cuộc sống của cả gia đình 8 miệng ăn quanh năm chỉ trông vào hơn 1ha nương trồng ngô; mẹ thường xuyên đau ốm, không có khả năng lao động nên cuộc sống gia đình Chứ rất khó khăn. Ngoài giờ lên lớp, Chứ thường giúp cha mẹ làm việc nhà. Tuy vậy, nhiều năm liền Chứ đều là học sinh khá, giỏi của Trường THCS Rạng Ðông. Ghi nhận thành tích trong học tập và chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của Chứ, đầu năm học 2017 - 2018 “Quỹ học bổng gạo” đã tặng em 1 triệu đồng để mua sách vở, đồ dùng học tập. Nói về Thào A Chứ, thầy Nguyễn Văn Doanh, Hiệu trưởng Trường THCS Rạng Ðông, chia sẻ: Em Thào A Chứ hiện đang học lớp 7A1 mặc dù bị khuyết tật, điều kiện gia đình khó khăn nhưng em rất ham học, đến lớp đều đặn; khả năng tiếp thu nhanh, năm học vừa qua Chứ là 1 trong 2 em đạt danh hiệu học sinh giỏi của Trường.

Hoàn cảnh gia đình em Lò Văn Thảo, học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học bản Sáng, xã Quài Cang cũng hết sức khó khăn; nhiều lần Thảo xác định phải nghỉ học, nhưng được sự giúp đỡ, động viên của nhà trường, các thầy cô và chính quyền địa phương nên em tiếp tục được đến trường. Nhờ được miễn giảm học phí, các khoản đóng góp cùng với tiền hỗ trợ học tập 100 nghìn đồng/tháng cho học sinh nghèo; ngoài ra vào đầu năm học được các tổ chức, các nhà hảo tâm tặng cặp sách, bút, vở và được Hội Khuyến học huyện tặng 500 nghìn tiền học bổng góp phần giúp gia đình giảm nhẹ chi phí cho Thảo đi học...

Trong năm học này, cùng với Thảo và Chứ có hàng trăm học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hiếu học trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Hội Khuyến học, các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân... Những phần quà, những suất học bổng đã giúp các em có thêm động lực để tiếp tục đến trường. Tính riêng trong năm 2017, Hội Khuyến học huyện Tuần Giáo đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Ðào tạo vận động phụ huynh học sinh và giáo viên thực hiện tốt các phong trào thi đua; xây dựng 3 trường học đạt chuẩn quốc gia (1 trường mầm non mức độ I, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS); nâng tổng số trường đạt chuẩn từ 45 (năm 2016) lên 48 trường (năm 2017). Cũng trong thời gian trên, 1.294 em đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến đã được khen thưởng với số tiền 647 triệu đồng. Hội cũng phối hợp với các trường tiếp nhận quà và kinh phí hỗ từ các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, như: Quỹ trò nghèo vùng cao, Nhóm Hoa Tâm, Câu lạc bộ Trái tim hồng, Quỹ Thiện Tâm, Thành đoàn TP. Hà Nội, Quỹ Cộng đồng, Nhóm Ðom Ðóm, Chi nhánh Viettel Ðiện Biên... và các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ sách vở, quần áo, vật liệu xây dựng lớp học cho các trường mầm non, tiểu học, THCS vùng sâu, vùng xa với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Ðầu năm học 2017 - 2018, Hội Khuyến học đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Ðào tạo cấp học bổng 1 lần cho 58 học sinh trúng tuyển các trường đại học với số tiền 36 triệu đồng... Ðây là những hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với tương lai thế hệ trẻ của đất nước; nhằm giúp các em học sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn yên tâm vững bước đến trường, tiếp tục chắp cánh những ước mơ.

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top