Tủa Thàng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

10:19 - Thứ Tư, 03/01/2018 Lượt xem: 6528 In bài viết
ĐBP - Trước năm 1945, xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa) được chọn làm căn cứ kháng chiến chống Pháp. Ðồng bào dân tộc Mông nơi đây có truyền thống yêu nước, một lòng theo Ðảng, chở che nuôi giấu cán bộ. Phát huy truyền thống yêu nước, từ nhiều năm nay xã Tủa Thàng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cùng với huyện Tủa Chùa và cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng quê hương yên bình, no ấm. 

Ðẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng dân quân (LLDQ), trong những năm qua LLDQ đã góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Ðảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tủa Thàng, cho biết: Cấp ủy, chính quyền xác định rõ nhiệm vụ phải xây dựng LLDQ địa phương chính quy theo phương châm vững mạnh, rộng khắp. Các thôn, bản trong xã đều có dân quân, tỷ lệ dân quân đạt 20% dân số, đảng viên trong LLDQ đạt 10,2%. LLDQ được đăng ký, quản lý, tổ chức biên chế đủ các thành phần quy định. Lực lượng này luôn sẵn sàng nhận, thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Hiện nay, Ban CHQS xã có 5 đồng chí, địa phương có 1 đơn vị dân quân cơ động, hàng năm LLDQ được huấn luyện quân số đạt 98% trở lên. Năm 2015, xã Tủa Thàng diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, trong đó LLDQ là nòng cốt, diễn tập đạt loại giỏi. Vũ khí trang bị của LLDQ được quản lý, bảo quản theo quy chế, quy định, không để hư hỏng, mất mát. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, quản lý điều hành của UBND xã, phát huy vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể, trong đó nòng cốt là ban CHQS xã; những năm qua địa phương đã làm tốt công tác tuyển chọn, gọi 39 công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% kế hoạch. Với tinh thần dân chủ, công khai, đúng luật, công tác tuyển quân của địa phương đúng đối tượng, chất lượng được nâng lên. Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ sát với thực tế, nắm chắc tình hình quốc phòng - an ninh địa bàn, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ðặc biệt trong những ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng, như: Ðại hội Ðảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, HÐND các cấp. Hàng năm, LLDQ tham gia hàng trăm ngày công lao động sửa chữa đường giao thông liên bản, giúp gia đình chính sách, gia đình quân nhân sửa chữa, vệ sinh nhà cửa, thu hoạch mùa, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Với phương châm không để bị động bất ngờ, cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất truyền thống lực lượng vũ trang cho cán bộ, chiến sĩ dân quân. Ðẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trong LLDQ về âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng LLDQ chính quy từng bước hiện đại. Ông Thào A Nhè, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tủa Thàng cho biết: Ðể duy trì LLDQ vững mạnh toàn diện cả về số lượng và chất lượng, hàng năm Ban CHQS xã tuyển chọn những thanh niên trong độ tuổi có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; có phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe ổn định. Ðồng thời, cho nghỉ các trường hợp đã hết tuổi, sức khỏe yếu hoặc vi phạm kỷ luật. Tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đơn vị dân quân cơ động thường trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương khi cấp ủy, chính quyền và cấp trên giao phó.

Bảo Khánh
Bình luận
Back To Top