Ông Tòng Văn Xưởng - cán bộ mặt trận tiêu biểu

09:34 - Thứ Hai, 15/01/2018 Lượt xem: 8919 In bài viết
 ĐBP - Con cháu trưởng thành, gia đình thoát nghèo, tuổi cũng đã cao (62 tuổi), nghỉ ngơi vui bên con cháu, đó là suy nghĩ của nhiều người cao tuổi ở các cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, ông Tòng Văn Xưởng, dân tộc Thái ở thôn đội 6, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) ngoài việc chăm lo nuôi dạy con cháu, phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội, gần gũi với bà con dân bản. Ông là người có uy tín tiêu biểu ở cộng đồng, được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn đội 6.

Ở xã Mường Báng, dòng họ Tòng của dân tộc Thái được bình chọn là dòng họ tiêu biểu có phong trào hiếu học, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy truyền thống của dòng họ, gia đình ông Xưởng nhiều năm tích cực khai hoang, cải tạo đất đồi thành ruộng bậc thang để sản xuất lúa ruộng. Chuyển đổi chăn nuôi tự cung, tự cấp sang chăn nuôi phục vụ nhu cầu thị trường để tăng thu nhập. Áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển cây trồng, vật nuôi. Mô hình kinh tế của gia đình thành công, ông tích cực vận động anh em họ hàng người thân và bà con trong bản cùng làm. Thôn đội 6 hiện nay có nhiều gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình văn hóa, gia đình hiếu học. Thành tích đó có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của ông Xưởng cùng trưởng thôn, Bí thư Chi bộ và một số thành viên tổ chức đoàn thể gương mẫu thực hiện, phối hợp tuyên truyền, vận động bà con cùng thực hiện. Năm 2017, ông Xưởng đã tích cực tuyên truyền, vận động các gia đình trong thôn đội 6 chung tay xây dựng nông thôn mới bằng việc di chuyển chuồng trại gia súc xa nhà, bảo vệ rừng - việc làm thiết thực hiệu quả mang lợi ích cho cộng đồng được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cách làm hiệu quả này đã được Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa chọn làm mô hình điểm để nhân rộng thực hiện trong năm 2018.

Triệu Mai
Bình luận
Back To Top