Chăm lo tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

08:25 - Thứ Năm, 18/01/2018 Lượt xem: 7741 In bài viết
ĐBP - Ðã thành thông lệ, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về các cấp uỷ chính quyền, đoàn thể cùng toàn xã hội lại chung tay tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam. Với mục tiêu giúp người nghèo, nạn nhân chất độc da cam có điều kiện vui xuân, đón tết Mậu Tuất 2018 trong niềm vui, no ấm, đủ đầy, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2018…

 

Cán bộ Hội CTÐ tỉnh và đại diện nhà hảo tâm trao tặng quần áo ấm cho trẻ em nghèo xã Mường Tùng (huyện Mường Chà).

Ðối với người nghèo, mỗi lần tết đến là một lần lo toan. Nhất là tại tỉnh ta, do số hộ nghèo, cận nghèo lớn, đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nên rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng. Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, những năm qua, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Bằng sự giúp đỡ đó đã giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh được đón tết trong niềm vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình, tạo thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Năm nay, để giúp người nghèo có thêm điều kiện đón tết cổ truyền đầm ấm, yên vui, từ đầu tháng 11/2017, Hội CTÐ tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2018 với mục tiêu vận động ít nhất 8.000 suất quà để trao tặng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, cấp tỉnh sẽ vận động khoảng 1.700 suất (với trị giá ít nhất 400.000 đồng/suất), cấp huyện vận động khoảng 6.300 suất (trị giá ít nhất 200.000 đồng/suất) và mỗi chi hội trực thuộc vận động 20 suất. Ðặc biệt, hình thức hỗ trợ đa dạng, phong phú hơn trước, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể trao tặng trực tiếp tiền, hiện vật hoặc hỗ trợ bằng hình thức khác, như: Vận động sửa chữa, xây dựng nhà ở; tặng thẻ bảo hiểm y tế; khám, chữa bệnh nhân đạo; tặng bò và các hình thức phát triển kinh tế bền vững khác…

Thực hiện phong trào, thời gian qua, Hội CTÐ tỉnh đã tích cực vận động, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, chia sẻ khó khăn, giúp người nghèo có tết. Tính đến giữa tháng 1/2018, các cấp Hội CTÐ tỉnh đã vận động được 1.206 suất quà với tổng trị giá hơn 539 triệu đồng để trao tặng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Trong đó, Tỉnh hội vận động được 945 suất (trị giá hơn 400 triệu đồng) và huyện Nậm Pồ vận động được 261 suất (trị giá 139 triệu đồng). Hiện một số suất quà đã được trao tặng cho hộ nghèo xã Phì Nhừ (huyện Ðiện Biên Ðông), xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ) và xã Thanh Yên (huyện Ðiện Biên). Số quà còn lại sẽ được trao tận tay cho hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào cuối tháng 1 tới đây. Ngoài ra, Hội CTÐ tỉnh cũng vận động được gần 850 bộ quần áo, 470kg gạo và bánh kẹo để trao tặng cho hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của xã Hừa Ngài, Mường Tùng (huyện Mường Chà), Keo Lôm (huyện Ðiện Biên Ðông)…

Cùng với Hội CTÐ tỉnh, thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cũng đang tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ để xoa dịu nỗi đau da cam, động viên họ vượt qua khó khăn, có thêm điều kiện để đón tết cổ truyền năm 2018 trong no ấm. Tính đến ngày 11/1, Hội đã vận động được 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) để trao tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội phấn đấu vận động, trao tặng từ 100 - 150 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với mức hỗ trợ từ 200.000 - 500.000 đồng/suất.

Tết Nguyên Ðán 2018 đang đến gần, khá nhiều hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam đã nhận được những món quà ấm áp, ý nghĩa. Mặc dù giá trị không lớn nhưng giúp họ có thêm điều kiện để chuẩn bị cho một cái tết no đủ, trọn vẹn hơn. Ðó cũng là sự sẻ chia, tình cảm của cả cộng đồng giành cho người nghèo. Mong rằng với sự sẻ chia đó, Tết Mậu Tuất 2018 số hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đều được vui xuân, đón tết trong đầm ấm, yên vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top