Tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân cựu thanh niên xung phong

15:03 - Thứ Sáu, 19/01/2018 Lượt xem: 10261 In bài viết
ĐBP - Ngày 19/1, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

 

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, đồng chí Trần Công Chính, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh trao Bằng khen cho tập thể là Hội Cựu TNXP TP. Điện Biên Phủ và Hội Cựu TNXP xã Thanh Xương (huyện Điện Biên).

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội năm vừa qua, chỉ rõ những phần việc còn tồn tại, vướng mắc và hướng giải quyết trong thời gian tiếp theo. Hiện toàn tỉnh có 2.227 cựu thanh niên xung phong (TNXP). Do nhiều nguyên nhân còn 153 cựu TNXP thuộc 3 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông chưa được hưởng chế độ theo quy định; Hội đang đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp làm thủ tục đề nghị cho hưởng trợ cấp 1 lần và mai táng phí theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng làm thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị được hưởng trợ cấp 112 hồ sơ (26 người đã được UBND tỉnh ra quyết định được hưởng chế độ trợ cấp); tuyên truyền vận động hội viên xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 667 triệu đồng...

Trong những năm qua, cán bộ hội viên cựu TNXP đã tham gia tích cực các phong trào hoạt động tại địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư, các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể xã hội. Gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân; tặng Huy hiệu TNXP làm theo lời Bác cho 26 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 70 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top