Bản Hạ đoàn kết xây dựng nông thôn mới

08:48 - Thứ Tư, 25/04/2018 Lượt xem: 9458 In bài viết
ĐBP - Về bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) những ngày này, diện mạo nông thôn có những đổi thay rõ nét: Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên thay cho những ngôi nhà dột nát; công trình vệ sinh khép kín sạch, đẹp thay cho những nhà tiêu không hợp vệ sinh… Có được thành quả đó là nhờ hơn 1 năm bản Hạ chung tay thực hiện mô hình điểm trong Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động.

 

Nhà vệ sinh đạt chuẩn mới khánh thành đưa vào sử dụng của người dân bản Hạ.

Bản Hạ có 50 hộ với hơn 180 khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái, Kinh. Khi được lựa chọn để làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới trong Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai, Ban công tác Mặt trận cùng lãnh đạo bản Hạ, các đoàn thể bản tổ chức họp dân bình xét hộ nghèo, ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm và hỗ trợ làm công trình vệ sinh cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Tòng Văn Thỉnh, Trưởng bản Hạ, cho biết: Hơn 1 năm triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động đã mang lại nhiều đổi thay tại địa phương. Cùng với việc giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, người dân trong bản có ý thức hơn trong việc hiến đất, góp công xây dựng nhà ở và đường liên bản. Vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư được phát huy tối đa trong việc vận động người dân tham gia ủng hộ ngày công lao động làm nhà đại đoàn kết. Ðặc biệt hơn, các gia đình được hỗ trợ làm nhà cũng tự huy động thêm nguồn vốn để xây dựng nhà mới khang trang, sạch đẹp. Mỗi gia đình được hỗ trợ làm nhà vệ sinh với mức 3 triệu đồng/hộ cũng sẵn sàng bỏ thêm kinh phí để hoàn thiện các hạng mục hiện đại, như: Nhà xí tự hoại; nhà tắm nóng lạnh, giàn năng lượng mặt trời… Kết quả rõ nét nhất là mục tiêu xóa 13 nhà tranh tre dột nát từ năm 2017 - 2020 đã hoàn thành được trên 80%; 25/44 hộ xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn được đưa vào sử dụng. Ðồng thời, bản thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường với 9 thành viên, do Bí thư Chi bộ bản làm tổ trưởng, Trưởng bản là tổ phó để kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dân thực hiện, duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Hàng tuần, tổ tự quản tổ chức vệ sinh chung vào ngày cuối tuần, riêng các hộ gia đình hàng ngày thực hiện tốt việc vệ sinh, bảo đảm sạch sẽ thoáng mát, giữ gìn vệ sinh nơi ở, quét dọn đường làng, ngõ xóm nhà cửa sạch sẽ, phát quang bờ, bụi, khơi thông cống rãnh thoát nước; đào hố thu gom rác thải, phân gia súc, gia cầm; trồng cây xanh; không vứt rác bừa bãi, mỗi gia đình đều có một hố rác riêng…

Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận bản tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động từ thiện, như: Ủng hộ 43 ngày công giúp gia đình chính sách; 559 ngày công giúp hộ nghèo làm nhà “Ðại đoàn kết”… Người dân trong bản thực hiện tốt quy ước của bản quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Mỗi gia đình đều có trách nhiệm trọng việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Ðến nay, toàn bản có 33 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 12 hộ so với năm 2016. Hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, bản tổ chức ngày hội đại đoàn kết ôn lại truyền thống lịch sử của mặt trận, tổ chức ngày hội đảm bảo cả 2 phần lễ và hội trong không khí rộn ràng, vui tươi.

Có thể thấy rằng, qua hơn 1 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tại bản Hạ đã tạo nên sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Từ một địa phương khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt, bản Hạ đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, sạch, đẹp, mang dáng dấp của một vùng nông thôn mới, hiện đại. Mong rằng, từ những kết quả, kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai điểm tại bản Hạ, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra các địa phương khác, tạo hiệu ứng lan tỏa để Cuộc vận động thực sự đi vào đời sống người dân.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top