Hiệu quả từ sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ

08:45 - Thứ Năm, 28/06/2018 Lượt xem: 9320 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án ma túy lớn, triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào nước ta. Kết quả đó đến từ sự hợp tác chặt chẽ giữa BÐBP tỉnh với lực lượng an ninh Lào; sự gan dạ, mưu trí của các trinh sát đặc nhiệm.

 

Ðại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên bàn giao đối tượng và tang vật vụ án cho lực lượng an ninh tỉnh Phoong Sa Ly. Ảnh: Thắng Nguyễn

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh, những năm gần đây tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, địa phận tỉnh Ðiện Biên tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” về tập kết trên đất Lào tại vùng biên giới Việt Nam - Lào, sau đó móc nối với số đối tượng người Việt Nam hình thành nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang nước thứ 3. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát BÐBP tỉnh xác định các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy gồm khu vực quản lý của các Ðồn Biên phòng: Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Huổi Puốc, Mường Nhà, Pa Thơm, Thanh Luông, Mường Pồn (huyện Ðiện Biên); Mường Mươn (huyện Mường Chà); Si Pa Phìn, Nà Hỳ, Nà Bủng (huyện Nậm Pồ) và Ðồn Biên phòng Mường Nhé (huyện Mường Nhé). Các tuyến mua bán, vận chuyển ma túy chính gồm: U Ðôm Xay - Pạc Mông - Na Son - Huổi Ven (Lào) - Mường Nhà (huyện Ðiện Biên); U Ðôm Xay - Mường Khoa - Mường Mày - Pang Hốc (Lào) - Na Ư (huyện Ðiện Biên); Luông Pra Băng - Phôn Thoong - Huổi Puốc - Ðiện Biên; U Ðôm Xay - Sốp Nạo - Na Luông (Lào) - Pa Thơm (huyện Ðiện Biên); Phoong Sa Ly - Mường Khoa - Nà Lầm - Huổi Hịa (Lào) - Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ); Mường Mày - Hua Mức (Lào) - Nà Hỳ - Nà Bủng (huyện Nậm Pồ). Ðối tượng buôn bán ma túy hoạt động mạnh, quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, xuyên quốc gia và tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm.

Ðại tá Hoàng Minh Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh cho biết: Thời gian gần đây, các đường dây tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào luôn được tổ chức hoạt động khép kín. Phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm và tìm cách móc nối với những kẻ hám lợi để xây dựng các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Ðồng thời, tội phạm ma túy còn trang bị các loại vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Trước tình hình đó, BÐBP tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy. Trước hết là không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng phòng, chống ma túy. Ðặc biệt là chú trọng hợp tác với lực lượng chức năng nước CHDCND Lào để đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở những địa bàn trọng điểm. Thời gian qua, sự phối hợp, hiệp đồng của lực lượng phòng chống ma túy 2 bên biên giới đã triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn, xuyên quốc gia. Trong đó phải kể đến thắng lợi của Chuyên án 032Lv - Ðây được xem là điển hình trong phối hợp và sự mưu trí, gan dạ của các lực lượng phá án 2 bên. 

Ðầu năm 2018, được sự hỗ trợ thông tin từ lực lượng an ninh tỉnh Phoong Sa Ly (nước CHDCND Lào), BÐBP tỉnh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép từ khu vực Huổi Hịa, Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly) vượt biên giới vào địa bàn các xã Nà Hỳ, Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) do Thào Sươi, sinh năm 1984 cầm đầu. Tham gia đường dây này có: Nang Nui, sinh năm 1988 và Nang Dên, sinh năm 1996 cùng trú tại bản Huổi Hịa, cụm Hua Mức, huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly). Vì tính chất việc mua bán ma túy đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối, cho nên “ông trùm” Thào Sươi thường sử dụng người nhà, họ hàng, anh em, vợ chồng, tạo nên một “vòng tròn khép kín”. Một trinh sát đã địa bàn, kể lại: Ðể tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thào Sươi cùng đồng bọn thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, giao dịch mua bán ma túy. Ðặc biệt là không bao giờ đi theo một tuyến cố định, mỗi chuyến hàng vận chuyển theo một đường khác nhau. Ðịa điểm giao dịch cũng thường xuyên thay đổi; hàng giao một nơi, giao tiền một nơi khác và chỉ bán cho những đối tượng đủ tin cậy. Có lần do nghi địa điểm giao hàng bị lộ, trước ngày giao hàng Thào Sươi thuê hàng chục người phát quang địa điểm giao hàng sau đó dùng lửa đốt nhằm thay đổi địa hình, chống lực lượng chức năng ém quân vây bắt. Ðể phục vụ hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trái phép, Thào Sươi cùng đồng bọn còn sử dụng công nghệ hiện đại để liên lạc, trao đổi thông tin nên gây ra rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Ðáng chú ý, Thào Sươi còn tìm mọi cách để vô hiệu hóa vai trò của lực lượng chức năng ở cơ sở bằng cách lôi kéo, mua chuộc cán bộ xã, bản làm ngơ, bảo kê, thậm chí tiếp tay, tham gia mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Sau khi nắm bắt cơ bản thông tin về đường dây mua bán,vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào nước ta do Thào Sươi cầm đầu, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh phối hợp cùng Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phoong Sa Ly xác lập Chuyên án 032Lv với quyết tâm nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này. Thực hiện Chuyên án 032Lv, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy BÐBP tỉnh được “tung” vào cuộc. Sau nhiều ngày phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn bám nắm địa bàn, điều tra từng đường đi nước bước của băng nhóm Thào Sươi, nhận thấy thời cơ chín muồi, Ban chuyên án quyết định “cất vó”, địa điểm được tính toán, lựa chọn kỹ lưỡng. Sáng 11/6/2018, tại khu vực mốc 65 biên giới Việt - Lào, thuộc địa bàn bản Huổi Hịa, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) - đối diện với biên giới huyện Nậm Pồ, các mũi mật phục của BÐBP tỉnh Ðiện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phoong Sa Ly (Lào) bắt quả tang ba đối tượng gồm: Thào Sươi, Nang Nui và Nang Dên đang có hành vi mua bán trái phép ma tuý. Tang vật thu gồm: 10 bánh hêrôin (trọng lượng khoảng 3,5kg), 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg thuốc phiện, 4 khẩu súng (3 súng tự tạo, 1 súng Tạt Ma), 5 triệu đồng và 390.000 kíp Lào cùng một số tang vật liên quan. 

Chuyên án 032Lv thắng lợi, triệt phá được đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia đánh án là kết quả sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng, chống ma túy BÐBP tỉnh Ðiện Biên và an ninh tỉnh Phoong Sa Ly. Hiện nay, các đối tượng và tang vật vụ án đã được BÐBP tỉnh bàn giao cho Bộ Chỉ huy an ninh tỉnh Phoong Sa Ly xử lý theo quy định.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top