Giải pháp khắc phục tình trạng tái mù chữ trong hội viên, phụ nữ

14:27 - Thứ Sáu, 13/07/2018 Lượt xem: 12332 In bài viết
ĐBP - Đó là nội dung Hội thảo do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sáng 13/7.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành thời gian qua, công tác chống mù chữ của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì vững chắc và từng bước nâng cao các chỉ số, tiêu chí đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ người biết chữ trong các độ tuổi ngày càng tăng, độ tuổi xóa mù chữ được mở rộng... Nhất là việc triển khai thực hiện mô hình điểm “Tự học chữ, học tiếng phổ thông từ người thân, cộng đồng” cho các đối tượng không có điều kiện tham gia các lớp học tập trung do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức được triển khai tại 2 xã Pú Nhi, Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông) đã thu được nhiều kết quả khả quan. Sau khi mô hình kết thúc đã có 80% chị em biết viết và nói được tiếng phổ thông; 50% chị em biết đọc, biết viết và làm các phép toán cộng trừ thông thường. Tuy nhiên, công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn: Tỷ lệ ra lớp và duy trì sĩ số thấp; nhiều hội viên gia đình khó khăn, tuổi cao; số hội viên tái mù chữ còn cao…

 

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến của đại biểu tập trung xoay quanh giải pháp thực hiện giảm tỷ lệ mù chữ trong thời gian tới, như: thành lập các mô hình học chữ từ cộng đồng, người thân tại các xã, thôn, bản; phát huy người uy tín trong cộng đồng về xóa mù chữ; đưa xóa mù chữ vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa. Hội phụ nữ các xã cần phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo các huyện mở lớp xóa mù chữ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ; đảm bảo chế độ, chính sách cho các nhóm đối tượng tham gia công tác xóa mù chữ…

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top