Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

08:38 - Thứ Hai, 13/08/2018 Lượt xem: 10076 In bài viết
ĐBP - Xác định triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ then chốt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực để đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động nhân dân tham gia. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại nhiều kết quả, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh của địa phương.

 

Các tổ chức đoàn thể gắn biển Nhà Ðại đoàn kết, do Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ cho hộ nghèo tại bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên).

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền 5 nội dung của Cuộc vận động. Sau khi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sơ kết triển khai điểm thực hiện Cuộc vận động tại bản Hạ, xã Thanh Nưa (huyện Ðiện Biên) và bản Na Nát, phường Na Lay (TX. Mường Lay); ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức triển khai điểm thực hiện tại 51 khu dân cư, thuộc 22 xã, phường, thị trấn, với 4.252 hộ dân, 14.070 nhân khẩu, 632 hộ nghèo, 384 hộ cận nghèo. Trong đó, lựa chọn 8 điểm thực hiện nội dung về phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; 2 điểm về xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; 33 điểm lựa chọn nội dung bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; 8 điểm lựa chọn về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. MTTQ các cấp đã xây dựng các mô hình điểm, như: “Mỗi hộ gia đình phải có 1 nhà tiêu hợp vệ sinh”; “Không thả rông gia súc, gia cầm”; “Di chuyển chuồng trại gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở”... MTTQ huyện Tuần Giáo phát động, tổ chức cho 108/237 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình “5 không” với 7.400 hộ ký cam kết thực hiện; 176/237 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường” 12.280 hộ ký cam kết tham gia…

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng được MTTQ các cấp tích cực triển khai với nhiều nội dung cụ thể, trong đó tập trung động viên người dân thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... MTTQ các cấp tiếp tục duy trì và chú trọng xây mới các mô hình tự quản ở khu dân cư. Ghi nhận từ thực tế, phong trào triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân; ở huyện Tuần Giáo có 145/237 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ an ninh tự quản” với 9.791 hộ ký cam kết tham gia; TP. Ðiện Biên Phủ 100% xã, phường, tổ dân phố, bản, 15.373 hộ gia đình, 67 cơ quan, 38 trường học ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự và đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018...

Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo trong toàn tỉnh, tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh và phân bổ kịp thời cho các gia đình. Cụ thể, Ủy ban MTTQ tỉnh trích Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ làm 43 nhà đại đoàn kết và hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với số tiền 3.162 triệu đồng. Ủy ban MTTQ cấp huyện hỗ trợ 6.762 suất quà với số tiền 3.618 triệu đồng; phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát và hỗ trợ thiếu đói dịp tết nguyên đán cho 6.346 hộ nghèo với 402,2 tấn gạo từ nguồn ngân sách địa phương.

MTTQ và các đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm, triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, trong đó quán triệt 4 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo tinh thần Thông báo số 264 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền 69 cuộc với 5.409 lượt người; đa số các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh đã ưu tiên lựa chọn hàng hóa thương hiệu Việt khi mua sắm tài sản. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì, các tổ chức thành viên mặt trận hưởng ứng gắn kết các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị mình với phong trào thi đua “Ðoàn kết sáng tạo”. Bằng nhiều hình thức như: Tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình; phong trào đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của người dân trong lao động sản xuất kinh doanh.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận
Back To Top