Hiệu quả trong thực hiện Kế hoạch 750 ở Ðiện Biên Ðông

09:12 - Thứ Năm, 16/08/2018 Lượt xem: 11455 In bài viết
ĐBP - Tăng cường cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua. Năm 2018, ngoài kế hoạch tăng cường thường niên, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, cán bộ chiến sĩ công an lại hăng hái lên đường đến các xã, bản còn nhiều phức tạp, khó khăn của huyện Ðiện Biên Ðông để thực hiện cuộc vận động củng cố địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy theo Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh.

Ðến thời điểm này, theo thông tin từ cơ quan thường trực Kế hoạch 750, sau hơn 4 tháng triển khai, 11 tổ công tác tăng cường đóng tại 3 xã: Sa Dung, Pú Nhi, Pú Hồng bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe người dân, thể hiện rõ nét tinh thần “3 cùng” với cơ sở. Qua đó tạo ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong nhân dân các dân tộc về hình ảnh người chiến sĩ công an Ðiện Biên nói chung.

 

Tổ công tác thực hiện Kế hoạch 750 tuyên truyền, vận động tại xã Pú Nhi. Ảnh: Trường Long

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Ðiện Biên Ðông, thành viên thường trực Kế hoạch 750 chia sẻ: Ðiển hình trong hoạt động “3 cùng” của lực lượng thực hiện Kế hoạch 750 góp phần hỗ trợ người dân trên địa bàn vượt qua khó khăn là cuối tháng 6/2018, tổ công tác xã Sa Dung đã liên hệ, kết nối Công ty TNHH Thương mại HANCINCO (Hà Nội) cùng 6 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Ða khoa tỉnh Ðiện Biên đến khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 400 người thuộc các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã. Ðồng thời, đoàn thiện nguyện cũng đã trao tặng một số dụng cụ y tế và thuốc chữa bệnh, thuốc bổ cho Trạm Y tế xã Sa Dung với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, theo nguyện vọng của dân bản Phà Só B muốn sửa lại nhà văn hóa bản, Tổ công tác xã Sa Dung đã vận động quyên góp được 120 tấm lợp, cùng nhân dân bản Phà Só B lợp lại mái nhà văn hóa bản; tổ chức quyên góp và trao 2.000 chiếc khăn quàng đỏ cho học sinh Trường Tiểu học Quang Trung và Trường Dân tộc Nội trú xã Sa Dung; tặng 2.300 bộ quần áo các loại cho nhân dân các bản Sa Dung A, B, C, Mường Tỉnh A, B, C, Chua Thò và bản Tìa Ghếnh. Tổ công tác còn đóng góp 15 ngày công giúp dân bản Phà Só A xây dựng nhà văn hóa; hỗ trợ vật liệu xây dựng trị giá 3 triệu đồng và đóng góp 5 ngày công giúp 1 hộ gia đình ở bản Mường Tỉnh B làm nhà.

Còn Tổ công tác tại xã Pú Nhi đã tổ chức giúp nhân dân 35 ngày công sửa đường, nạo vét mương, cống rãnh nước; vận động Công ty Hiệp Thành hỗ trợ 15 chuyến xe ô tô chở 90m3 đá cấp phối sửa chữa 120m đường dân sinh tại bản Huổi Tao B. Tổ công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng thuốc cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Pú Nhi A. Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các thành viên tổ công tác đã trao 50 suất quà (bánh, kẹo) cho 50 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ðối với tổ công tác tăng cường tại xã Pú Hồng, các thành viên đã tổ chức 41 ngày công giúp nhân dân sửa đường dân sinh và gặt lúa; phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) trao 50 suất quà gồm: quần, áo, sách, vở... trị giá trên 10 triệu đồng cho người dân các bản Chả A, Phiêng Muông A, B; tham mưu UBND xã cho phép đoàn thiện nguyện thuộc Hội yêu xe FORD (Hà Nội) làm thiện nguyện tại 10 điểm trường tiểu học xã Pú Hồng, tặng 583 suất quà cho các cháu học sinh và 53 suất quà cho các thầy, cô giáo.

Qua gần 1 nửa thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch số 750 của UBND tỉnh, với sự vào cuộc quyết liệt của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Ðiện Biên Ðông cùng tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức tham gia Kế hoạch đã thực hiện được nhiều nội dung, phần việc đề ra. Qua đó tạo được niềm tin, sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của đa số người dân trên địa bàn. Kết quả: tình hình an ninh chính trị ổn định, số người xuất cảnh trái phép so với 4 tháng liền kề giảm 48,1% (14 người/27 người). Các vụ phạm pháp hình sự giảm rõ rệt, số vụ giảm 44,4% (5/9 vụ) so với cùng kỳ năm 2017, về trị giá tài sản thiệt hại giảm 87,7% (6,2/49,54 triệu đồng). Trên địa bàn 3 xã thực hiện Kế hoạch 750 không xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng, phức tạp. Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn; cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao; người dân thêm tin tưởng, ủng hộ lực lượng công an nhân dân.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top