Chi hội Nông dân bản Búng 2

Ðời sống hội viên ngày một nâng cao

09:06 - Thứ Sáu, 07/09/2018 Lượt xem: 12152 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, không chỉ thực hiện tốt công tác phát triển hội viên mà Chi hội Nông dân bản Búng 2 thuộc Hội Nông dân xã Búng Lao, huyện Mường Ảng còn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tạo điều kiện cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, đời sống hội viên ngày càng nâng cao, công tác hội ngày một vững mạnh...

 

Ông Lò Văn Thương (thứ 2 từ phải sang) Chi hội trưởng Chi hội nông dân bản Búng 2 trao đổi kinh nghiệm phát triển chăn nuôi với hội viên.

Xác định công tác phát triển hội viên và xây dựng Chi hội vững mạnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Chi hội Nông dân bản Búng 2 đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tập hợp hội viên; đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút đông đảo nông dân tham gia Chi hội. Trong những buổi sinh hoạt thường kỳ cho hội viên nông dân; Chi hội phối hợp với các đoàn thể của bản như: Hội Phụ nữ, Ðoàn thanh niên, Hội Nông dân xã… tổ chức buổi sinh hoạt theo các chuyên đề về phát triển chăn nuôi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tập huấn kỹ thuật phòng ngừa bệnh dịch cho gia súc, gia cầm… để hội viên nông dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức. Ðồng thời, cùng với hội cấp trên tăng cường khai thác các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, ổn định đời sống và vươn lên làm giàu chính đáng... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà từ năm 2017 đến nay, Chi hội Nông dân bản Búng 2 đã kết nạp thêm 6 hội viên nâng tổng số toàn Chi hội lên 72 hội viên.

Song song với đó, công tác xây dựng quỹ hội, tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi cũng được Chi hội đẩy mạnh. Hiện quỹ của Chi hội đã đóng góp được trên 10 triệu đồng dùng cho hội viên nghèo vay từ 3 - 5 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình; một phần để thực hiện công tác thăm hỏi gia đình hội viên mỗi khi có người ốm đau... Ngoài ra, cùng với nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua Hội Nông dân huyện nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo có kinh tế gia đình ổn định; trở thành gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, như gia đình hội viên: Lường Văn Chương bán vật liệu xây dựng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; Lường Văn Sinh bán hàng tạp hóa kết hợp chăn nuôi có thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; hay Lường Văn San, Lò Thị Thoái chăn nuôi gia súc, gia cầm có mức thu nhập trên 50 triệu đồng/năm… Tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi phải kể đến gia đình hội viên Quàng Văn Trưởng nhờ được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mà có điều kiện phát triển kinh tế gia đình theo hình thức gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm… Hiện gia đình anh Trưởng nuôi 15 con trâu, bò, trên 20 con lợn thương phẩm, 3 con lợn sinh sản, hơn 100 con gà, vịt các loại, làm 6.000m2 ruộng lúa kết hợp làm dịch vụ xay xát thóc, tuốt lúa và cày, bừa thuê tạo nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng chi hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đời sống của hội viên Chi hội còn triển khai nhiều phong trào hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ở địa phương. Chi hội vận động hội viên hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, các công trình thủy lợi trên địa bàn. Hàng năm, Chi hội cũng phát động hội viên đăng ký và thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, không sinh con thứ 3, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Qua phát động, hàng năm có trên 90% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa... Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền chi hội được Ban Chấp hành Hội Nông dân, UBND xã Búng Lao và Hội Nông dân huyện khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top